09:20 16/09/2020

Tehran tố Ngoại trưởng Mỹ Pompeo 'tung tin giả' để đẩy Tổng thống Trump gây chiến với Iran

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 15/9 đã cáo buộc đồng cấp người Mỹ Mike Pompeo là người “tung tin giả” đẩy ông Trump tới chỗ đe dọa trả đũa mạnh tay Iran.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis (trái) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif (phải) trong cuộc gặp tại Tehran ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông Mỹ, khởi phát là từ trang mạng Politico, đưa tin Washington cho rằng Iran đang có âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks để trả đũa vụ Mỹ sát hại tướng Qassem Soleimani hồi tháng 1 vừa qua ở Iraq. 

Trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Twitter, ông Zarif đã chỉ trích ông Pompeo, gọi Ngoại trưởng Mỹ là “người dối trá”, từng tung tin để ông Trump ra lệnh sát hại tướng Soleimani. Về thông tin mà tờ Politico đăng tải, Ngoài trưởng Zarif cho rằng ông Pompeo một lần nữa tìm cách đánh lừa tổng thống Mỹ, đẩy ông Trump tới “bãi mìn tồi tệ” thông qua hành động rò rỉ tin giả. 

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên tờ Politico, ông Trump ngày 14/9 đe dọa sẽ tấn công Iran “mạnh gấp 1.000 lần” nếu Tehran ám sát quan chức Mỹ hay tấn công các mục tiêu, lợi ích của Mỹ. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)