08:19 13/08/2021

Tay vợt Roger Federer bỏ ngỏ thời điểm trở lại sân đấu 

Ngôi sao quần vợt Roger Federer ngày 13/8 cho biết thời điểm trở lại sân đấu của anh hiện vẫn chưa chắc chắn.

Chú thích ảnh
Tay vợt Roger Federer. Ảnh: AFP/TTXVN

Những chia sẻ trên được tay vợt người Thụy Sĩ đưa ra chỉ vài tuần trước khi giải Mỹ Mở rộng (US Open) khởi tranh, mặc dù anh vẫn cho thấy sự lạc quan khi đã bước sang tuổi 40.

Từ đầu năm đến nay, Federer mới chỉ thi đấu 13 trận. Anh đã phải gác vợt hơn một năm để thực hiện hai ca phẫu thuật đầu gối, theo đó buộc phải rút lui ở một loạt các giải đấu quan trọng là Olympic Tokyo 2020, ATP Toronto (Canada) và Cincinnati Masters (Mỹ).

Federer kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 ngày 8/8 vừa qua. Anh cho biết anh đang học cách thích nghi với thực tế rằng việc hồi phục chấn thương giờ đây sẽ mất 2 tuần, chứ không phải là 2 ngày. Giải Mỹ Mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 30/8 tới, nhưng Federer chưa thể biết chắc liệu anh có đủ sức tham dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm này hay không.

Trả lời phỏng vấn tờ Blick, tay vợt này cho biết: "Tôi đã không làm được gì trong một thời gian vì chấn thương đầu gối. Tôi đã phải dừng mọi thứ sau giải Wimbledon (Anh). Tuần này, tôi có lịch gặp các bác sĩ và ban huấn luyện, sau đó chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn".

Federer đang vô địch về số lần đoạt Grand Slam. Tuy nhiên, cùng chia sẻ kỷ lục 20 lần đăng quang này với anh còn có 2 kỳ phùng địch thủ khác là Novak Djokovic (người Serbia) và Rafael Nadal (Tây Ban Nha). Giải Mỹ Mở rộng lần này sẽ là cơ hội để 3 tay vợt bứt phá so với những đối thủ còn lại.

Thanh Phương (TTXVN)