12:21 08/12/2019

Tây Ninh: Tuyên dương vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 

Tối 8/12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tuyên dương các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đã đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 được tổ chức ở Philippines.

Tại SEA Games 30, đoàn thể thao tỉnh Tây Ninh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu gồm 2 huấn luyện viên và 5 vận động viên của 2 môn thể thao là Quần vợt và Taekwondo.

Chú thích ảnh
Tay vợt Lý Hoàng Nam (22 tuổi) đạt huy chương Vàng quần vợt đơn nam tại SEA Games 30.

Trong đó, bộ môn Quần vợt thuộc Câu lạc bộ Quần vợt Hải Đăng Tây Ninh đóng góp 2 huấn luyện viên và 4 vận động viên; môn Taekwondo thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đóng góp 1 huấn luyện viên và 1 vận động viên. 

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, Tại SEA Games 30, môn quần vợt Việt nam đã giành tổng cộng 6 huy chương các loại (1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng), trong đó có 4 Huy chương thuộc về các vận động viên của tỉnh Tây Ninh. 

Cụ thể, vận động viên Lý Hoàng Nam đạt Huy chương Vàng đơn nam; Daniel Cao Nguyễn đạt Huy chương Bạc đơn nam; Lý Hoàng Nam và Lê Quốc Khánh đạt Huy chương Đồng đôi nam; vận động viên Daniel Cao Nguyễn và Nguyễn Văn Phương đạt Huy chương Đồng đôi nam. 

Lý Hoàng Nam sinh ngày 25/2/1997 tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, anh là vận động viên quần vợt Việt Nam đầu tiên đạt danh hiệu vô địch đôi nam trẻ tại giải quần vợt Wimbledon năm 2015. Ngày 12/11/2018 Lý Hoàng nam được xếp thứ 385 trên bảng xếp hạng của Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP). 

Với chiến thắng (đạt huy chương Vàng) lần này, Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên giành huy chương Vàng ở một kỳ SEA Games. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30. 

Lý Hoàng Nam xúc động chia sẻ: “Được tham gia SEA Games 30, Nam và Daniel Cao Nguyễn đã nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất. Khó khăn trước kỳ SEA Games 30, Nam không may khi bị chấn thương, nhưng bằng sự cố gắng, Nam đã chơi hết sức mình và đạt được thành tích tốt nhất là chiếc Huy chương Vàng". 

Tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xúc động nói: “Hy vọng thời gian tới, sẽ có nhiều vận động viên trẻ của tỉnh noi gương Lý Hoàng Nam, Daniel Cao Nguyễn tiếp tục phấn đấu và đạt được nhiều hơn nữa những thành tích trong các môn thể thao, không chỉ ở khu vực mà còn trên quốc tế.

Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)