03:20 11/03/2026

Tây Ninh tổng kiểm tra hoạt động trên 250 cửa hàng xăng dầu

Trong bối cảnh tình hình thị trường xăng dầu quốc tế có những diễn biến phức tạp, gây áp lực lên chuỗi cung ứng trong nước, tỉnh Tây Ninh đã chủ động triển khai chiến dịch kiểm tra, giám sát quy mô lớn trên toàn địa bàn.

Chú thích ảnh
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ảnh: baotayninh.vn

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, đơn vị đã đồng loạt ra quân nắm tình hình tại 252 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đặc biệt chú trọng các khu vực trọng yếu tại địa bàn biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, trục lợi và đảm bảo an ninh năng lượng cho người dân.

Cũng theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, việc kiểm tra 252 cửa hàng không chỉ đơn thuần là thống kê số lượng mà còn đi sâu vào xác minh thực trạng bồn chứa, hợp đồng cung ứng và lý do tạm ngưng hoạt động của từng cơ sở. Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, đại đa số các cửa hàng vẫn duy trì việc mở cửa phục vụ người dân. 

Tuy nhiên, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 6 trường hợp có dấu hiệu hết hàng tạm thời hoặc tạm ngưng hoạt động với các lý do khác nhau; trong đó có 3 cửa hàng đã ngưng hoạt động từ lâu do các vướng mắc về pháp lý và kỹ thuật.

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu Tân An (phường Long An) đã ngừng nghỉ từ cuối năm 2025 do tranh chấp hợp đồng kinh doanh đang được tòa án thụ lý.

Cửa hàng số 62 (Công ty Tây Nam S.W.P) ngưng từ tháng 7/2025 do không đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận bán lẻ.

Cửa hàng xăng dầu số 2 PETEC Long An tạm ngưng do chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý là các trường hợp thiếu hàng cục bộ do đứt gãy nguồn cung tạm thời. Tại Công ty TNHH Phương Duy (xã Phước Lý), Đội Quản lý thị trường số 4 đã trực tiếp đo bồn và xác nhận tình trạng hết xăng nhưng vẫn còn dầu. Doanh nghiệp này đã chuyển tiền đặt hàng và đang chờ thương nhân đầu mối giao hàng.

Tương tự, tại Chi nhánh Công ty CP xăng dầu LS Petro (Đức Hòa), dù có treo biển "hết xăng" nhưng qua kiểm tra thực tế vào sáng ngày 9/3, cửa hàng vẫn còn hơn 6.900 lít dầu DO để phục vụ. Đại diện cửa hàng cam kết sẽ sớm có xăng để kinh doanh bình thường trở lại sau khi nhận được xe hàng đang trên đường vận chuyển.

Một vấn đề nổi cộm được lực lượng Quản lý thị trường chỉ ra là tình trạng xác nhận đơn hàng chậm trễ từ phía các nhà cung cấp. Điển hình là trường hợp của Công ty TNHH Xăng dầu Quang Minh Tây Ninh (khu phố Hiệp Nghĩa). Dù doanh nghiệp đã liên hệ đặt hàng thường xuyên từ ngày 05/3 nhưng phía nhà cung cấp vẫn chưa xác nhận đơn hàng, dẫn đến tình trạng hết cả xăng lẫn dầu từ tối ngày 8/3.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh khẳng định: "Việc giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định sản xuất. Các Đội Quản lý thị trường địa bàn luôn nắm sát tình hình từng giờ, đặc biệt là đo bồn thực tế để xác minh nguyên nhân hết hàng là do khách quan hay có sự găm hàng chờ giá".

Riêng đối với các cửa hàng tại khu vực biên giới, việc kiểm soát càng được siết chặt hơn để tránh tình trạng thẩm lậu xăng dầu qua biên giới hoặc các hành vi gian lận thương mại trong thời điểm nhạy cảm về giá.

Trước thực tế này, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục báo cáo Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường để có giải pháp làm việc với các đơn vị cung ứng, đảm bảo dòng chảy xăng dầu không bị gián đoạn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường, tình hình kinh doanh xăng dầu tại Tây Ninh đang được kiểm soát chặt chẽ. Việc công khai, minh bạch các trường hợp thiếu hàng và nguyên nhân cụ thể không chỉ giúp ổn định tâm lý người dân mà còn giúp ổn định thị trường xăng dầu của tỉnh.

Thanh Tân (TTXVN)