08:09 17/08/2011

Tây Ninh: Quy tập 2.546 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về nước

Ngày 16/8, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổng kết 10 năm tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Ngày 16/8, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổng kết 10 năm tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh sự quán Việt Nam tại Bắt Đôm Boong; đại diện các tỉnh Kông Pông Chàm, Bắt Đom Boong, Xiêm Riệp, Ban Tea Miên Cheay, Ốt Đô Miên Cheay và PaiLin (Vương quốc Campuchia) tới dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, thực hiện Hiệp định của Chính phủ Việt Nam và Campuchia ký kết ngày 28/8/2000 và Kế hoạch hành động của Ủy ban chuyên trách 2 Chính phủ thỏa thuận ngày 22/5/2001 về việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam, từ năm 2001 đến nay, hai đội K70 (Bộ Tư lệnh Quân khu 7) và K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 6 tỉnh: Kông Pông Chàm, Bắt Đom Boong, Xiêm Riệp, Ban Tea Miên Cheay, Ốt Đô Miên Cheay và PaiLin (Vương quốc Campuchia) được 2.546 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đưa về nước, trong đó có 86 hài cốt liệt sĩ xác định được tên tuổi, quê quán.

Lê Đức Hoảnh