09:14 05/09/2026

Tây Ninh: Kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu

Với thông điệp "Tây Ninh: Kết nối toàn cầu - Vươn tầm giá trị", Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2026 do UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công Thương diễn ra ngày 5/9.

Hội nghị thu hút khoảng 650 đại biểu; trong đó có 178 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng khoảng 250 đại biểu quốc tế đến từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ, Trung Đông và châu Phi. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2026, với sự tham dự của khoảng 650 đại biểu trong nước và quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn và hệ thống phân phối quốc tế như H&M, Central Retail, LuLu, Amazon, Mixue, Lootah Group, Spinneys tham dự, mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp địa phương. Phía Tây Ninh có khoảng 110 doanh nghiệp với 200 đại biểu tham dự, tập trung trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho rằng sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp trong nước và quốc tế cho thấy sức hấp dẫn của thị trường cũng như giá trị thực tiễn của hoạt động kết nối. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc do bất ổn địa chính trị, cạnh tranh thương mại, xu hướng bảo hộ và yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, Tây Ninh cần phát huy lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kết nối vùng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thương mại, logistics, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa. Tỉnh cần thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử xuyên biên giới, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp xanh. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong quá trình này.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra hai phiên thảo luận với chủ đề "Nâng tầm chất lượng, thương hiệu Việt" và "Tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu" tập trung trao đổi về tiếp cận thị trường quốc tế, logistics, thương mại xuyên biên giới, cơ hội và thách thức xuất khẩu; đồng thời cập nhật yêu cầu, chính sách và cơ hội tại các thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và khu vực Trung Đông cũng như những vấn đề về thuế quan, tiêu chuẩn, chất lượng, xuất xứ hàng hóa và thông tin đối tác.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh Ninh Thị Bích Thùy cho rằng, doanh nghiệp địa phương có tiềm năng và năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nhưng cần thay đổi tư duy từ sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần; đồng thời nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm và tăng cường liên kết.

Theo bà Thùy, để tham gia thị trường quốc tế, doanh nghiệp không nhất thiết phải có quy mô quá lớn mà quan trọng là sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn và tạo được niềm tin với đối tác. Những lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu và hệ thống cảng của Tây Ninh chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và giá trị cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, từ góc nhìn của một doanh nghiệp có hoạt động trong chuỗi cung ứng quốc tế, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á nhấn mạnh, những yêu cầu ngày càng cao của các đối tác và thị trường toàn cầu. Theo ông, tính minh bạch của chuỗi cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc, chất lượng ổn định và sản xuất có trách nhiệm đang dần trở thành những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng lớn.

Ông Johan van den Ban cho rằng, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống dữ liệu đủ tin cậy để chứng minh nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm trong toàn bộ quá trình sản xuất. Khi các quy trình được chuẩn hóa, thông tin được minh bạch và sản phẩm đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp không chỉ thuận lợi hơn trong tiếp cận đối tác quốc tế mà còn có cơ sở xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài. Đây cũng là những yêu cầu mà doanh nghiệp Tây Ninh cần chuẩn bị nếu muốn đi sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Như vậy, từ phía doanh nghiệp Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực, chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường; còn từ phía đối tác quốc tế, yếu tố quyết định là mức độ minh bạch, tiêu chuẩn hóa và khả năng chứng minh giá trị của sản phẩm. Đây cũng chính là khoảng cách mà hoạt động kết nối tại Hội nghị hướng tới thu hẹp.

Chú thích ảnh
Đại diện các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế ký kết 11 biên bản ghi nhớ hợp tác.

Một kết quả cụ thể tại Hội nghị là 11 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp Tây Ninh với các đối tác trong và ngoài nước, tập trung vào xúc tiến thương mại, đầu tư, thương mại điện tử, năng lượng xanh, nông nghiệp, sản xuất và phân phối. Trong đó, Sở Công Thương ký kết với Phòng Thương mại Malaysia - Việt Nam, Lootah Group của UAE, Trung tâm Doanh nghiệp Việt Nam - Pakistan và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; Sở Nông nghiệp và Môi trường ký kết với các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp; Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh ký kết với các đối tác tại Singapore, Australia, UAE, thị trường Nhật Bản và các doanh nghiệp trong lĩnh vực than sinh học, phân bón hữu cơ, nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho rằng, trong bối cảnh thương mại thế giới thay đổi nhanh, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, thương mại điện tử và công nghệ đang làm thay đổi phương thức sản xuất, phân phối và tiếp cận thị trường, lợi thế không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng kết nối, logistics và tiếp cận thị trường hiệu quả.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Tây Ninh hướng tới tạo lập 4 kết nối gồm kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, sản xuất với thị trường, hàng hóa với chuỗi cung ứng và địa phương với thị trường Việt Nam, thế giới; qua đó biến lợi thế về vị trí, sản xuất, công nghiệp, cửa khẩu thành năng lực cạnh tranh và năng lực xuất khẩu. "Kết nối không chỉ để gặp nhau. Kết nối là để tạo ra giá trị", ông Hẳn nhấn mạnh và cho rằng thước đo thành công của hội nghị phải là có thêm đối tác, đơn hàng, hợp đồng, thị trường mới và ngày càng nhiều doanh nghiệp Tây Ninh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục làm cầu nối, theo dõi và hỗ trợ để các nội dung trao đổi, thỏa thuận hợp tác được triển khai thực chất, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo kết quả cụ thể cho doanh nghiệp.

Bên lề hội nghị, hoạt động kết nối giao thương và khảo sát thực tế cũng được tổ chức, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu trực tiếp về năng lực sản xuất, hạ tầng, sản phẩm và môi trường đầu tư của Tây Ninh. Qua đó, các cuộc gặp gỡ tại hội nghị được đặt trong hướng đi từ kết nối đến hợp tác, từ tìm hiểu thị trường đến hình thành đơn hàng, dự án và những mối liên kết bền vững hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)