Ngày 20/10, tại trụ sở UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn De Heus (Hà Lan) cùng Tập đoàn Hùng Nhơn về kế hoạch đầu tư chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2030 trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, hai Tập đoàn đã trình bày kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín tại Tây Ninh, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi đến chế biến và xuất khẩu.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi cùng đại diện Tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn. Ảnh: HN
Theo đó, tổng vốn đầu tư cho 12 dự án dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Dự kiến đến năm 2030, chuỗi dự án này có thể đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn.
Theo ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, điểm nhấn trong kế hoạch là xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh, với công suất giết mổ 52 triệu con/năm, chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm, áp dụng dây chuyền hiện đại châu Âu và đạt các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000, FSSC 22000. Nhà máy dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, phục vụ xuất khẩu sang EU, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, chuỗi dự án do De Heus và Hùng Nhơn triển khai không chỉ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại mà còn tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch, kiểm soát chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.
Hệ thống chuồng trại chăn nuôi của chuỗi dự án được thiết kế theo mô hình khép kín, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, uống đến xử lý môi trường giúp tối ưu hóa chi phí, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học.
Theo xu hướng toàn cầu, tỷ lệ thực phẩm chế biến đang tăng mạnh. Việc đầu tư sớm vào dây chuyền chế biến hiện đại được xem là bước đi chiến lược giúp Tây Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu nhu cầu tiêu dùng thực phẩm có giá trị gia tăng.
Tại buổi làm việc, đại diện hai tập đoàn đề xuất tỉnh Tây Ninh xem xét cơ chế hợp tác công - tư để xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững; đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ trong việc đẩy nhanh thủ tục pháp lý, đặc biệt với dự án nhà máy giết mổ tại Trảng Bàng.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những đóng góp của các tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn trong thời gian qua. “Đối với địa phương, đây vừa là vinh dự, vừa là áp lực. Chúng tôi phải tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, để doanh nghiệp yên tâm làm ăn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết thêm, sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để De Heus và Hùng Nhơn sớm đưa dự án vào vận hành, qua đó xây dựng thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh mang tầm quốc tế.
Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cũng tiếp và làm việc với lãnh đạo hai tập đoàn, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp và cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững.
Dịp này, đại diện De Heus và Hùng Nhơn cũng đã trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.