UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Đước, đoạn qua ấp 3 - Xóm Trễ, xã Tân Lân. Việc ban hành quyết định nhằm nhằm chủ động ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, tình trạng sạt lở tại khu vực ngã ba sông Cần Đước – sông Mương Quỳnh đã diễn ra từ năm 2024 đến nay, với tổng chiều dài sạt lở khoảng 70m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m, độ sâu sạt lở đến 4m so với hiện trạng ban đầu.
Sạt lở đã cuốn trôi hoàn toàn phần nhà tạm và gây nứt, sụt lún nền đất, đe dọa nghiêm trọng đến nhà chính của một hộ dân. Và hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân với 16 nhân khẩu, trong đó có 2 hộ gia đình chính sách. Nguyên nhân sạt lở được xác định do tác động của dòng chảy, triều cường, kết hợp nền đất yếu và dòng chảy xiết khiến cho đất dưới lòng kênh bị xói mòn cuốn trôi, tạo thành hố sâu, hở hàm ếch, độ dốc sát bờ dạng dốc đứng. Hiện đang có chiều hướng ngày càng sạt lở thêm.
Trước diễn biến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – Nguyễn Văn Út yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tân Lân khẩn trương sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng để ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.
Đồng thời, thực hiện các giải pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở; tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng, chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Kênh Hàn (Ngã 3 Xóm Câu, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh). Khu vực này cũng đã xảy ra sạt lở từ nhiều năm nay, mỗi năm sạt lở đất lấn sâu vào bờ từ 1-2 m, đến nay đã lấn sâu vào bờ khoảng 30 m; sạt lở đất xảy ra đã làm 10 căn nhà dân bị đổ sập xuống sông; nhiều cây trồng, vật kiến trúc và hàng trăm nghìn mét khối đất bị cuốn trôi theo dòng nước.
Hiện tại, khu vực sạt lở có tổng chiều dài khoảng 300 m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân với 40 nhân khẩu sinh sống; trong đó, có 4 căn nhà của người dân ở sát bờ sông đang có tình trạng nứt tường, sạt lở đất. Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần gia cố sạt lở bằng cừ dừa, tuy nhiên tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra và ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng sạt lở sẽ còn xảy ra nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, đặc biệt vào thời điểm mưa kết hợp triều cường dâng cao sẽ có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân sinh sống trong khu vực nói trên.