10:08 10/10/2025

Tây Ninh - Bệ phóng mới ở biên giới Tây Nam - Bài cuối: Những 'mũi nhọn' định hình tương lai

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, năng động và bền vững, đưa tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước về quy mô kinh tế, tốc độ phát triển, thu ngân sách, thu nhập người dân và các chỉ tiêu an sinh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2025 - 2030 được đặt ở mức 10 - 10,5%, cao hơn mục tiêu của nhiệm kỳ trước. Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung vào 4 trụ cột kinh tế chính, lấy công nghiệp làm động lực dẫn dắt.

Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất thảm cỏ nhân tạo, Công ty TNHH CCGrass Việt Nam, Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Quyết tâm bứt phá

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định: “Việc hợp nhất hai tỉnh (Long An cũ và Tây Ninh cũ) đã tạo nên thế và lực mới, mở rộng không gian phát triển. Tây Ninh vừa gắn kết Đông Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai vừa là cửa ngõ kết nối miền Tây và Campuchia, ASEAN. Đây là lợi thế lớn để phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, xuất nhập khẩu”. Mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đưa Tây Ninh trở thành tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước về quy mô kinh tế, tốc độ phát triển.

Với diện tích tự nhiên khoảng 8.536km2 và quy mô nền kinh tế ước đạt trên 350 nghìn tỷ đồng, tỉnh có hơn 37.000 doanh nghiệp đang hoạt động và đã thu hút FDI với tổng vốn đăng ký trên 24 tỷ USD. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết xác định, đây là cơ hội vàng, cần nắm bắt với quyết tâm cao, tư duy đổi mới và phương pháp sáng tạo.

Trong cơ cấu kinh tế mới, khu vực Công nghiệp - Xây dựng được xác định là động lực tăng trưởng chính, dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,4% giai đoạn 2026 - 2030. Tây Ninh sở hữu lợi thế vượt trội về quỹ đất với 46 khu công nghiệp và 50 cụm công nghiệp đã được thành lập. Tỉnh hiện có hơn 1.000ha đất sạch sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, tỉnh kiên định với định hướng công nghiệp là chính. Quy hoạch đến năm 2030, Tây Ninh dự kiến có 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 21.300ha đất công nghiệp.

Làn sóng đầu tư công nghiệp được thúc đẩy bởi các dự án quy mô lớn, chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ cao và công nghiệp xanh. Một số dự án “tỷ đô” dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn này bao gồm: Nhà máy nhiệt điện LNG với tổng vốn đầu tư hơn 3,1 tỷ USD (dự kiến khởi công vào cuối năm 2025); Dự án Nhà máy hoàn thiện sản phẩm dệt Thái Tuấn (12.800 tỷ đồng, dự kiến hoạt động đầu năm 2027); các dự án của các tập đoàn đa quốc gia như Coca-Cola (hơn 136 triệu USD) và Suntory PepsiCo Long An (hơn 196 triệu USD).

Tỉnh phấn đấu đến năm 2026 sẽ khởi công xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và trung tâm đổi mới sáng tạo. Khu vực này sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và công nghệ số tiên tiến.

Khu vực Thương mại - Dịch vụ được dự báo tăng trưởng bình quân 8,35% giai đoạn 2025 - 2030. Sự phát triển này sẽ được thúc đẩy bởi các dự án lớn như: Trung tâm thương mại Aeon Tân An và các dự án logistics lớn.

Vị trí chiến lược giúp Tây Ninh phát triển mạnh thương mại biên giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu với Campuchia đã vượt 2 tỷ USD. Tây Ninh đang quy hoạch 14 trung tâm logistics và sẽ triển khai các cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá áp dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Ông Võ Quốc Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng quốc tế Long An khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hình thành và phát triển “nguồn hàng hai chiều” ổn định và bền vững, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ngành công nghiệp “không khói”

Du lịch phát triển nhanh, tạo bước đột phá mới cho Tây Ninh cả về doanh thu và lượng khách. Tâm điểm là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đầu tư hiện đại, đẳng cấp mang tầm quốc gia và quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu đón trên 14,5 triệu lượt khách vào năm 2030, tăng hơn 88% so với năm 2025. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út thừa nhận, tỉnh có điểm du lịch nhưng thiếu điểm nhấn để giữ chân du khách. 

Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kiến nghị đưa vào kế hoạch thu hút đầu tư du lịch với nhiều ưu đãi mạnh như: công viên nước, công viên chủ đề, trường bắn thể thao... tạo hệ sinh thái cùng với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm, với lợi thế gần 600.000ha đất nông nghiệp, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tốp đầu của khu vực. Tỉnh đang tập trung chuyển đổi các cây trồng truyền thống kém hiệu quả sang trồng các cây có giá trị cao như: sầu riêng, chuối, mãng cầu mang lại giá trị tăng thêm từ 3 - 6 lần.

Tây Ninh khuyến khích các doanh nghiệp đi theo con đường sản xuất sạch. Tỉnh đang tập trung vào cải các hành chính để tạo môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, một bộ máy hành chính kiến tạo và liêm chính. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út tái khẳng định cam kết: "Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là trách nhiệm của chúng tôi".

Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên (sản xuất bánh tráng) chia sẻ về hành trình kiên quyết không dùng hóa chất tẩy trắng trong bột. Để đạt được chất lượng cao và an toàn, công ty không ngừng nâng cấp nhà xưởng theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu. Ông Duy nhận định: “Quy trình càng chặt thì sản phẩm càng an toàn”.

Theo ông Oàn Lộc Phến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn PACOW International, công ty lựa chọn Tây Ninh để xây dựng nhà máy chế biến thịt bò mát chuẩn quốc tế bởi nơi đây hội tụ đủ yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", từ nguồn nước, nguyên liệu dồi dào đến chính sách đầu tư ưu đãi. Công ty đã đầu tư vào chuỗi cung ứng lạnh với chi phí cao để người Việt có thể "ăn thịt bò mát chuẩn Úc ngay tại Việt Nam với giá thành Việt Nam".

Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và tập trung đầu tư vào hạ tầng chiến lược cùng sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang các ngành công nghệ cao, xanh và số hóa, Tây Ninh đang hội tụ đủ các yếu tố để bứt phá. Tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển” đang trở thành kim chỉ nam cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh trên hành trình kiến tạo một vị thế mới, xứng tầm là cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thanh Tân - Thanh Bình (TTXVN)