08:20 23/08/2015

Tây Nguyên và Đông Nam bộ đề phòng tố lốc

Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực Bắc bộ trong khi độ ẩm chỉ còn duy trì ở mức từ 40-60% khiến thời tiết khu vực này càng thêm oi bức, khó chịu.

Nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực Bắc bộ trong khi độ ẩm chỉ còn duy trì ở mức từ 40-60% khiến thời tiết khu vực này càng thêm oi bức, khó chịu.

Do nền nhiệt vào ban ngày ở mức cao, bình quân 36-37 độ C cộng thêm hiệu ứng đô thị, sang đến chiều tối và đêm 23/8, khu vực này cũng xuất hiện những cơn mưa rải rác nhưng không đủ để tiết trời dễ chịu hơn. Tây Nguyên và Đông Nam bộ chiều và đêm nay có mưa kèm tố lốc và gió giật mạnh, không khí mát mẻ, dễ chịu.

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo, đêm 23 ngày 24/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thu Phương (TTXVN)