04:15 21/04/2021

Tây Nguyên, Nam Bộ cục bộ có mưa to, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/4, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Chiều tối và đêm 21/4, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Hiện tượng dông là do mây đối lưu rất mạnh trong không khí gây ra, có thể đi kèm sấm chớp hoặc lốc xoáy, mưa đá với gió giật mạnh. Thông thường, khi thấy những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ và đen sẫm lại, gió đang thổi thì ngừng hẳn, kèm theo đó là nhiệt độ giảm, độ ẩm trong không khí cao, không khí bỗng trở lên mát mẻ, se lạnh, đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng dông và sấm sét, lốc xoáy sẽ xảy ra.

Dông đều đến rất nhanh nên các nhà khoa học trên thế giới cũng chỉ đưa ra dự báo sớm nhất trước đó từ 30 phút đến 2 giờ. Vì thế, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo nếu đang ở ngoài, mọi người nên tránh khu vực đất cao, đồi trống, nước chảy hay vũng nước nhỏ, cây cao riêng lẻ và vật dẫn điện như hàng rào kim loại. Người dân nên chằng chống, gia cố nhà cửa, chuồng trại, chặt tỉa cành cây xung quanh nhà để tránh đổ ngã.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 21 và ngày 22/4: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 21 và chiều tối 22/4 có mưa rào và dông rải rác, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Đông đến Đông Nam, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 21 và chiều tối 22/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)