Tây Ban Nha đang vận động Liên minh châu Âu (EU) tiến tới việc thành lập quân đội chung của toàn khối nhằm tăng cường khả năng răn đe.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã chia sẻ thông tin này với hãng thông tấn Reuters (Anh) ngày 21/1, trước thềm các cuộc họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ).
Theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha, châu Âu trước hết cần tập trung kết nối các nguồn lực hiện có, nhằm tích hợp hiệu quả với ngành công nghiệp quốc phòng, sau đó huy động một “liên minh những nước sẵn sàng tham gia”.
Ngoại trưởng Albares thừa nhận, lo ngại về việc liệu người dân châu Âu có sẵn sàng tham gia tập hợp lực lượng quân sự hay không vẫn là “tranh luận chính đáng”, tuy nhiên, EU sẽ có cơ hội cao hơn trong việc hình thành khối lượng then chốt nếu hành động ở cấp độ toàn khối, thay vì từng quốc gia riêng lẻ.
Ông nhấn mạnh: “Nỗ lực chung sẽ hiệu quả hơn nhiều so với 27 quân đội quốc gia hoạt động tách rời”.
Hơn nữa, ông Albares khẳng định rằng việc xây dựng một quân đội châu Âu không nhằm thay thế Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha nêu bật: “Nhưng chúng ta cần chứng tỏ rằng châu Âu không phải là nơi có thể bị cưỡng ép, dù bằng sức mạnh quân sự hay áp lực kinh tế”.
Ý tưởng hợp nhất các lực lượng vũ trang quốc gia thành một quân đội siêu quốc gia châu Âu lần đầu được đề xuất vào năm 1951 nhằm đảm bảo việc tái vũ trang của Đức không đe dọa các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên Quốc hội Pháp đã bác bỏ đề xuất này vào năm 1954.
Ông Albares nhấn mạnh: “Theo tôi, khái niệm phòng thủ châu Âu nằm trong nền móng hình thành EU. Thế hệ của chúng tôi có trách nhiệm hoàn tất nhiệm vụ này”.