07:18 31/07/2026

Tây Ban Nha và Maroc đẩy mạnh trục xuất người vượt biên trái phép vào Ceuta

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết nước này và Maroc đã nhất trí đẩy nhanh việc đưa trở lại Maroc những người vượt biên trái phép vào Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha, nằm bên bờ biển Bắc Phi.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 30/7, bộ trên nêu rõ hai nước sẽ tăng cường phối hợp và triển khai các biện pháp để “ngay lập tức chuyển trả về Maroc tất cả những người đã vượt biên trái phép vào Ceuta”.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska và người đồng cấp Maroc Abdelouafi Laftit.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ceuta chứng kiến làn sóng người di cư gia tăng mạnh trong những ngày gần đây. Nhiều người đã tìm cách vượt biên từ Maroc bằng cách bơi qua vùng biển giáp ranh hoặc đi bộ qua khu vực biên giới.

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn thanh niên Maroc đã kéo đến khu vực biên giới với Ceuta. Hàng trăm người trong số đó đã vượt biên trái phép vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 40.000 người đã tới Ceuta chỉ trong vài ngày qua, buộc Madrid phải tăng cường lực lượng an ninh tại vùng lãnh thổ này. Theo đó, Tây Ban Nha sẽ điều thêm hàng chục cảnh sát tới Ceuta trong những giờ tới để ứng phó với tình hình. Lực lượng này gồm 8 thợ lặn, một tàu tuần tra và các thiết bị bay không người lái (drone) nhằm hỗ trợ kiểm soát biên giới và hoạt động cứu hộ trên biển.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 31/7 đã lên kế hoạch tới Ceuta để thị sát tình hình cùng Bộ trưởng Nội vụ Grande-Marlaska. Nhật báo El Pais của Tây Ban Nha cùng ngày đưa tin ông Pedro Sanchez dự kiến thị sát khu vực hàng rào chắn tại bãi biển Tarajal và gặp giới chức địa phương.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp thông báo nước này sẽ tăng cường kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha nhằm ngăn nguy cơ dòng người di cư tiếp tục di chuyển sang lãnh thổ Pháp. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết nước này đã triển khai lực lượng can thiệp nhanh tại biên giới và tăng cường kiểm tra từ tối 30/7 theo giờ địa phương.

Cùng với Ceuta, Melilla là một lãnh thổ khác của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, giáp Maroc. Hai vùng lãnh thổ này cũng là những nơi duy nhất thuộc Liên minh châu Âu (EU) có biên giới đất liền giáp với châu Phi. Do đó, người di cư thường trèo qua hàng rào biên giới, bơi dọc bờ biển hoặc ẩn náu trong các xe tải để vào được hai vùng lãnh thổ trên, từ đó tìm cách đến các quốc gia khác thuộc EU.

Năm 2021, Tây Ban Nha từng chứng kiến hơn 10.000 người di cư từ quốc gia láng giềng Maroc ồ ạt đến Ceuta chỉ trong vòng 2 ngày, buộc giới chức nước này phải tăng cường lực lượng an ninh để đối phó.

Nguyễn Hà (TTXVN)