09:10 06/09/2011

Tây Ban Nha và Italia chuẩn bị tiếp bước Đức

Hai đội tuyển Tây Ban Nha và Italia sẽ tiếp bước đội tuyển Đức, giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2012, được tổ chức tại Ba Lan và Ucraina, nếu chiến thắng trong lượt trận diễn ra đêm nay.

Hai đội tuyển Tây Ban Nha và Italia sẽ tiếp bước đội tuyển Đức, giành vé tham dự vòng chung kết Euro 2012, được tổ chức tại Ba Lan và Ucraina, nếu chiến thắng trong lượt trận diễn ra đêm nay.

Trong khi Tây Ban Nha đón tiếp Líttenxtanh trong khuôn khổ bảng I, thì Italia cũng có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà để đối đầu với đội bóng đang xếp thứ 2 tại bảng C, Xlôvênia.

Cũng giống với Đức - đội tuyển đã giành vé đầu tiên tham dự vòng chung kết Euro 2012, sau khi giành chiến thắng tuyệt đối trong cả 8 trận tại khuôn khổ bảng A, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã giành trọn 15 điểm sau 5 trận đấu.

Đội tuyển Đức đã vượt qua các đối thủ để giành vé tham dự chung kết Euro 2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Nếu giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra tại Logrono, nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu sẽ có trong tay 18 điểm để chính thức thẳng tiến đến Ucraina và Ba Lan vào năm sau, với 9 điểm nhiều hơn đội bóng xếp sau là Cộng hòa Séc, trong khi vòng bảng chỉ còn 2 lượt trận nữa là kết thúc (bảng của Tây Ban Nha chỉ có 5 đội).

Đây là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay Tây Ban Nha, nhất là khi họ đang có được phong độ tốt nhất, trong khi đối thủ thuộc diện yếu nhất châu Âu, mới có được 4 điểm sau 6 trận đã đấu. Hơn nữa, họ còn đang có trong đội hình Cesc Fabregas - người đã có màn trở lại ấn tượng bằng cú đúp vào lưới Chilê ở trận giao hữu cuối tuần trước. Phát biểu trước trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng này, tân binh của Barcelona bày tỏ: "Mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thẳng tiến phía trước".

Trận đấu này còn có ý nghĩa rất quan trọng với Xavi Hernandez, người vừa cân bằng kỷ lục 102 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha của Raul Gonzalez, để hướng đến vị trí thứ 3 trong danh sách những cầu thủ khoác áo nhiều nhất sau Andoni Zubizarreta (126 trận) và Iker Casillas (123).

Cùng với Tây Ban Nha, đội tuyển Italia cũng đang đứng trước ngưỡng cửa để ghi tên mình vào vòng chung kết Euro 2012. Điều đó sẽ trở thành hiện thực nếu như đội bóng áo màu thiên thanh vượt qua đối thủ trực tiếp Xlôvênia trên sân nhà. Hiện tại, Italia đang được 19 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2 Xlôvênia đến 8 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.

Tại vòng loại Euro 2012, đội tuyển Italia thi đấu khá chật vật và chỉ giành những chiến thắng tối thiểu, điển hình là việc họ vừa có được chiến thắng 1 - 0 trên đất Faroe, nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Cassano. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ không có gì phải quá lo lắng nếu họ tiếp tục có một chiến thắng như vậy trước Xlôvênia trên sân nhà vào rạng sáng mai.

Trong khi đó tại bảng E, Hà Lan - đội vừa có chiến thắng 11 - 0 trước Xan Marinô và đã ghi được tới 32 bàn sau 7 trận - cũng đang hướng đến chiếc vé tới Ba Lan và Ucraina, khi có chuyến hành quân đến Phần Lan. Đội tuyển Hà Lan sẽ chính thức đi tiếp nếu họ giành trọn 3 điểm trên sân của đối thủ. Hà Lan mặc dù được đánh giá cao hơn, song thủ quân Mark van Bommel vẫn rất khiêm tốn cho biết: "Đánh bại Phần Lan là một thách thức không nhỏ. Mọi người đều nghĩ rằng trận đấu này sẽ dễ dàng với chúng tôi, nhưng thực tế nó không hề đơn giản vậy".

Trong khi đó ở bảng G, đội tuyển Anh, sau chiến thắng 3 - 0 trước Bungari, cũng sẽ có trận đấu quan trọng trên sân nhà trước đội tuyển xứ Uên. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng, Tam sư gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp khi họ tạm tạo khoảng cách 6 điểm so với đội đứng thứ 2 Môntênêgrô.

Ở bảng F, Hy Lạp sẽ đối đầu với Látvia. Đây là cơ hội để đội bóng này duy trì khoảng cách 1 điểm với Crôatia - đội bóng cũng sẽ ra sân vào rạng sáng mai khi tiếp đón Ixraen trên sân nhà.