04:16 05/04/2012

Tây Ban Nha thất bại trong bán đấu giá trái phiếu

Phiên đấu giá trái phiếu trung hạn của Tây Ban Nha đã kết thúc mà không đạt được kỳ vọng của chính phủ nước này. Điều này khiến giới đầu tư tỏ ra lo lắng và làm cho chi phí đi vay của Tây Ban Nha tăng vọt trên thị trường hôm 5/4.

Phiên đấu giá trái phiếu trung hạn của Tây Ban Nha đã kết thúc mà không đạt được kỳ vọng của chính phủ nước này. Điều này khiến giới đầu tư tỏ ra lo lắng và làm cho chi phí đi vay của Tây Ban Nha tăng vọt trên thị trường hôm 5/4.


Người dân Tây Ban Nha chờ trước cửa một cơ quan việc làm của chính phủ ngày 2/2/2012 ở Barcelona. Ảnh: Internet


Trong phiên bán đấu giá ngày 4/4, Bộ Tài chính Tây Ban Nha chỉ bán được một lượng trái phiếu trị giá 2,6 tỷ euro, mức thấp so với mục tiêu của nước này. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha kỳ vọng bán được từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ euro trái phiếu đáo hạn năm 2015, 2016 và 2020.

Alejandro Varela, một quản lý quỹ của công ty môi giới Renta 4, cho rằng phiên đấu giá này “yếu ớt” và đây là một dấu hiệu cảnh báo đối với chính phủ nước này.

Trong thời gian gần đây, Tây Ban Nha đã trở thành điểm nóng trong cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Hy Lạp đã nhận được gói cứu trợ thứ hai. Italia đã phần nào xoa dịu được căng thẳng bằng các biện pháp cải cách, thắt lưng buộc bụng sâu rộng. Trong khi đó, tình hình ở Bồ Đào Nha cũng đã khá hơn.

Sau phiên đấu giá trái phiếu, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đã tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,61%. Cách đây một tháng, mức này chỉ dưới 4,9%.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Cristobal Montoro đã công bố chi tiết đề xuất ngân sách năm 2012 của chính phủ, trong đó có biện pháp cắt giảm chi tiêu 27 tỷ euro và tăng thuế nhằm giảm thâm hụt ngân sách từ 8,5% năm 2011 xuống 5,3% năm 2012. Biện pháp này được đề xuất trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha đang đứng ở mức 23% - mức cao so với khu vực sử dụng đồng euro.


Thùy Dương