05:09 21/05/2020

Tây Ban Nha lần thứ 5 gia hạn tình trạng khẩn cấp

Với 177 phiếu thuận, 162 phiếu chống và 11 phiếu trắng, Quốc hội Tây Ban Nha ngày 20/5 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Chính phủ nước này kéo tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 2 tuần.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện giãn cách xã hội để phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài một khu chợ ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 8/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, các biện pháp hạn chế mà nước này triển khai nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ có hiệu lực đến ngày 6/6. 

Đây là lần thứ 5 Tây Ban Nha gia hạn tình trạng khẩn cấp kể từ lần đầu tiên ban bố lệnh này vào ngày 14/3. Quyết định gia hạn này nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân Tây Ban Nha. Theo một kết quả thăm dò của Trung tâm nghiên cứu xã hội học Tây Ban Nha, có tới 95% công dân Tây Ban Nha được hỏi ý kiến cho biết họ ủng hộ biện pháp phong tỏa. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nêu rõ cuộc chiến chống COVID-19 chưa kết thúc và việc gia hạn tình trạng khẩn cấp là biện pháp khả thi duy nhất để ngăn chặn dịch hiệu quả. 

Tây Ban Nha là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19. Tính đến nay nước này đã ghi nhận gần 280.000 người mắc và gần 28.000 người tử vong vì bệnh dịch này. 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã có sự chuyển biến tích cực với số ca nhiễm và tử vong trong ngày liên tục giảm, Tây Ban Nha đã nới lỏng các biện pháp hạn chế. Từ ngày 21/5, Tây Ban Nha thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi các hoạt động tự do đi lai khiến các biện pháp giãn cách xã hội khó được đảm bảo. 

* Cùng với Tây Ban Nha, một loạt nước châu Âu khác cũng đang từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân và các hoạt động của nền kinh tế. 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hy Lạp thông báo sẽ khởi động mùa du lịch vào ngày 15/6 tới nhằm thúc đẩy nền kinh tế sau khi kết thúc lệnh phong tỏa do dịch bệnh. Theo đó, các chuyến bay quốc tế sẽ được nối lại từ ngày 1/7.  

Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Italy ngày 20/5 thông báo toàn bộ các sân bay ở nước này có thể mở cửa trở lại từ ngày 3/6 tới - thời điểm các tuyến bay nội địa và quốc tế cùng được nối lại. Theo kế hoạch của Chính phủ Italy, cũng từ ngày 3/6 Italy cho phép du khách, công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu và khu vực Schengen tự do qua lại nước này. 

Từng là điểm nóng của thế giới trong đại dịch COVID-19, Italy đã ghi nhận tổng cộng 227.364 ca mắc và 32.330 ca tử vong. 

Tại Đông Âu, Hungary và Slovenia đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm dần các hạn chế với mục tiêu mở cửa biên giới từ ngày 1/6. 

* Tối 20/5 (theo giờ Đức), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham gia hội nghị trực tuyến với các lãnh đạo 5 tổ chức kinh tế hàng đầu thế giới gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Lao động thế giới (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) bàn về các vấn đề liên quan đến COVID-19. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là phải nhanh chóng trở lại con đường phát triển bền vững và điều này đòi hỏi sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước.

Lan Phương - Thanh Bình (TTXVN)