10:10 19/10/2014

Tây Ban Nha huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

Tây Ban Nha sẽ bắt đầu huấn luyện binh sĩ Iraq vào cuối năm nay để chiến đấu chống các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng loại trừ khả năng tham gia các chiến dịch trên bộ ở Syria.

Ngày 18/10, các quan chức cho biết Tây Ban Nha sẽ bắt đầu huấn luyện binh sĩ Iraq vào cuối năm nay để chiến đấu chống các chiến binh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng loại trừ khả năng tham gia các chiến dịch trên bộ ở Syria.

Chiến binh người Kurd gác gần cầu Mullah Abdullah, cách Kirkuk khoảng 25km về phía tây nam, gần dinh lũy của các tay súng IS. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Pedro Morenes đưa ra thông báo trên ở Washington, nơi ông đã gặp người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel hôm 17/10. Phát biểu với báo giới, ông Morenes nói: “Chúng tôi có thể bắt đầu vào cuối năm nay vì toàn bộ chiến dịch đang tiến triển nhanh chóng, hàng ngày hàng giờ. Chúng tôi phải điều chỉnh các khả năng của mình và những gì chúng tôi đề xuất, sao cho phù hợp với sự tiến triển đó”.

Ông Morenes đã đi thăm Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ở Florida và thảo luận các chiến dịch quân sự với Iraq nhằm chống lại phiến quân IS. Ở Washington, ông và Bộ trưởng Hagel khẳng định 2 đồng minh Mỹ và Tây Ban Nha sẽ hợp tác chống IS.


TN (Theo AFP)