Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) ngày 4/9 cho biết nhiệt độ tại thị trấn El Granado, miền Tây Nam nước này, đã lên tới 45,7 độ C trong ngày 3/9 - ngang bằng mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 9 tại Tây Ban Nha (thiết lập tại Montoro, miền Nam nước này, năm 2016).
Đây cũng là mức nhiệt cao nhất tại Tây Ban Nha trong năm nay, trong bối cảnh nhiều khu vực miền Nam và miền Tây nước này liên tục ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.
Người dân làm ướt mũ để giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Segovia, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cũng trong ngày 3/9, AEMET đã phát báo động đỏ - mức cảnh báo nắng nóng cao nhất - tại một số khu vực thuộc vùng Andalusia. Đây là lần đầu tiên cơ quan này phải đưa ra mức cảnh báo nghiêm trọng như vậy trong tháng 9 kể từ khi hệ thống được triển khai vào năm 2007.
Cơ quan này đồng thời cho biết Tây Ban Nha đã trải qua giai đoạn tháng 1-8 nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu, với mức chênh lệch đáng kể so với 4 giai đoạn nóng nhất trước đó, đều thuộc những năm gần đây. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng cường độ và kéo dài các đợt nắng nóng tại châu Âu.
Thời tiết cực đoan không chỉ đe dọa sức khỏe con người mà còn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm trầm trọng tình trạng hạn hán và mực nước sông xuống thấp, qua đó tác động ngày càng rõ đến kinh tế và đời sống tại châu lục.
* Chính phủ Pháp ngày 4/9 đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá hơn 1 tỷ euro (khoảng 1,1 tỷ USD) dành cho nông dân chịu thiệt hại nặng nề do các đợt nắng nóng, cháy rừng và hạn hán chưa từng có trong mùa Hè năm nay, trong bối cảnh thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực châu Âu.
Bãi cỏ trong một trang trại chăn nuôi ngựa tại tỉnh Seine-et-Marne, Pháp. Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genevard cho biết nước này đang đối mặt “nhiệm vụ kép”, vừa phải bù đắp thiệt hại để ngăn các trang trại rơi vào tình trạng phá sản, vừa hỗ trợ khôi phục năng lực sản xuất. Gói hỗ trợ bao gồm các khoản bồi thường thiệt hại mùa màng do thời tiết cực đoan, giảm thuế cho những trang trại bị ảnh hưởng nặng nhất và thành lập quỹ mới trị giá 235 triệu euro để hỗ trợ người sản xuất mua thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, khắc phục thiệt hại do cháy rừng và chuẩn bị cho vụ mùa năm tới.
Theo Chính phủ Pháp, năng suất nông nghiệp tại một số khu vực đã giảm tới 50%, riêng rau quả có nơi giảm tới 80%. Ngành chăn nuôi cũng chịu tác động nghiêm trọng do thiếu thức ăn gia súc, thậm chí thiệt hại cả vật nuôi.
Các tổ chức nông nghiệp Pháp hiện cho rằng quy mô hỗ trợ của chính phủ vẫn chưa tương xứng với mức độ khủng hoảng, khi khoảng 30.000-35.000 trang trại có nguy cơ gặp khó khăn nghiêm trọng.