09:09 14/09/2020

Taxi vẫn 'bủa vây' cổng bệnh viện

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường ra quân xử lý, nhưng tình trạng taxi "bủa vây" cổng bệnh viện, hay thường xuyên chạy “rùa bò” tìm, kiếm bắt khách tiếp tục tái diễn không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng tới việc khám, cấp cứu cho bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Xe taxi tập trung chờ đón khách trước cổng Bệnh viện Hữu nghị. Ảnh (chụp ngày 1/4/2020): Thanh Tùng/TTXVN

Tình trạng xe taxi dừng đỗ, chèo kéo khách trước cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra từ lâu, gây mất an ninh, trật tự, rối loạn giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, đặc biệt là khu vực cổng số 1A.

Từ ngày 8/9, Sở Giao thông Vận tải đã cắm hàng loạt biển cấm xe taxi hoạt động trên phố Trần Hưng Đạo; trong đó có đoạn qua cổng bệnh viện 108 hạn chế taxi hoạt động từ 6 - 19 giờ hàng ngày, hướng Nguyễn Khoái đi Lê Thánh Tông nhưng mấy ngày gần đây hàng loạt xe taxi vẫn dừng đỗ dưới biển cấm, hướng Trần Hưng Đạo - Nguyễn Khoái để chờ đón khách.

Tại khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tương tự. Giữa tháng 7/2020, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến phố Phủ Doãn. Phương án tổ chức giao thông mới quy định, xe taxi chỉ được phép lưu thông một chiều trên phố này theo hướng Tràng Thi đến Hàng Bông để hạn chế tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, nhưng thời gian qua vẫn có nhiều xe taxi thường xuyên chạy “rùa bò” trên phố Phủ Doãn, khu vực trước cổng Bệnh viện để tìm, đón khách, đặc biệt tại các khung giờ thăm bệnh nhân, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Theo Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội, 8 tháng qua, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 991 trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi vi phạm, phạt tiền hơn 914 triệu đồng, tạm giữ 7 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp.

Các hành vi vi phạm điển hình của người điều khiển phương tiện taxi là dừng, đỗ sai quy định; không mặc đồng phục; đi vào đường cấm; sử dụng xe taxi chở hành khách lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định; điều khiển xe chở hành khách không có phù hiệu (biển hiệu) theo quy định.

Đáng lưu ý, tại khu vực cổng các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 172 trường hợp, phạt tiền 119 triệu đồng, tạm giữ 1 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp.

Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự tăng cường kiểm tra, xử lý các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi vi phạm trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, sẽ tập trung xử lý vi phạm tại khu vực cổng bệnh viện, khu vui chơi, trung tâm thương mại… để xóa bỏ tình trạng taxi dừng, đỗ trái quy định gây lộn xộn, mất trật tự an toàn giao thông trước cổng các bệnh viện lớn trong thời gian qua.

Tuyết Mai (TTXVN)