03:14 29/03/2012

Tàu vận tải ATV-3 lắp ghép thành công với ISS

Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia (CNES) của Pháp cho biết ngày 28/3, tàu vũ trụ không người lái của châu Âu đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).

Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia (CNES) của Pháp cho biết ngày 28/3, tàu vũ trụ không người lái của châu Âu đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).


Rời bệ phóng ngày 23/3 vừa qua từ sân bay vũ trụ Kourou thuộc Guiana của Pháp, tàu vận tải tự động (ATV) mang tên Edoardo Amaldi nặng 20 tấn có kích thước bằng một chiếc xe buýt 2 tầng mang theo 6,6 tấn nhiên liệu, nước, ôxi và các đồ tiếp tế khác đã lắp ghép với ISS. Đây là tàu ATV thứ 3 trong số 5 tàu ATV mà Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã kí hợp đồng phóng cho ISS.


Ngày 23/3, tàu vận tải vũ trụ ATV-3 của châu Âu đã được phóng thành công vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 tại sân bay vũ trụ Kourou. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Ariane-5 rời bệ phóng. Ảnh: AFP/TTXVN


Các kĩ sư châu Âu cho biết đây là tàu không người lái có khả năng lắp ghép tự động sử dụng điều khiển bằng laze và đo đạc từ xa bằng video. Edoardo Amaldi sẽ "bỏ neo" gần 6 tháng trên ISS và cung cấp thêm khoảng không cho phi hành đoàn và sử dụng các động cơ của mình để điều chỉnh quĩ đạo của ISS.


Sau khi chất đầy chất thải của ISS, tàu vận tải ATV sẽ tách khỏi trạm vũ trụ và bốc cháy trên vùng biển Nam Thái Bình Dương. CNES và ESA kiểm soát hoàn toàn quá trình này.


TTXVN/Tin tức