07:13 14/07/2014

Tàu tư nhân Cygnus lên đường tiếp tế cho ISS

Trong sứ mệnh có tên Orb-2 lần này, tàu vũ trụ không người lái Cygnus mang theo hơn 1,6 tấn hàng hóa bao gồm thức ăn, nhu yếu phẩm, các thiết bị nghiên cứu khoa học cho các du hành gia đang có mặt trên ISS.

Ngày 13/7, tàu vũ trụ thương mại Cygnus của tập đoàn Orbital Sciences đã thực hiện cuộc hành trình tiếp tế lần 2 lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tàu được phóng lên bằng tên lửa đẩy Antares từ một bệ phóng trên đảo Wallops thuộc bang Virginia của Mỹ.

Tàu vũ trụ không người lái Cygnus. Ảnh: NASA


Trong sứ mệnh có tên Orb-2 lần này, tàu vũ trụ không người lái Cygnus mang theo hơn 1,6 tấn hàng hóa bao gồm thức ăn, nhu yếu phẩm, các thiết bị nghiên cứu khoa học cho các du hành gia đang có mặt trên ISS. Dự kiến, tàu Cygnus sẽ cập bến ISS vào ngày 16/7 và neo tại đây 30 ngày trước khi quay trở lại Trái đất cùng khoảng 1,3 tấn hàng hóa.

Ban đầu, tàu Cygnus được lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh tiếp tế từ tháng 5 song đã phải hoãn lại do phát hiện sự cố ở tên lửa đẩy Antares. Dự kiến, vào tháng 11 tới tàu Cygnus sẽ thực hiện chuyến bay cuối cùng trong năm nay. Trong năm 2015, tàu cũng sẽ bay tổng cộng 3 chuyến.

Đây là chuyến bay thứ hai trong số 8 chuyến bay tiếp tế cho ISS mà tập đoàn Orbital Sciences đã ký hợp đồng với Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) với tổng trị giá 1,9 tỷ USD. Ngoài Orbital Sciences, NASA cũng ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với công ty SpaceX thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk trong nỗ lực tăng cường hợp tác công tư để đưa hàng hóa lên trạm ISS.

Hiện Orbital Sciences, SpaceX và nhiều công ty tư nhân khác của Mỹ đang ráo riết chạy đua phát triển tàu vũ trụ có người lái có thể tự đưa các phi hành gia Mỹ lên trạm ISS thay vì phải phụ thuộc vào Nga như hiện nay.


TTXVN/Tin tức