04:17 01/04/2013

Tàu Trung Quốc lại đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Đây là lần thứ 35 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, và là lần đầu tiên xâm nhập kể từ ngày 18/3.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 1/4, ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông ngày 16/3/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là lần thứ 35 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9/2012, và là lần đầu tiên xâm nhập kể từ ngày 18/3.

Trung Quốc cũng xác nhận động thái trên. Tân Hoa xã ngày 1/4 dẫn thông báo của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc nói rằng một đội tàu gồm các tàu Hải giám 50, Hải giám 26 và Hải giám 66 đã "tiếp tục tuần tra" tại vùng biển tranh chấp xung quanh Điếu Ngư/Senkaku.


TTXVN/Tin tức