11:06 04/11/2011

Tàu Thần Châu-8 lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1

Theo hãng tin Tân Hoa, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 của Trung Quốc ngày 3/11 đã lần đầu tiên lắp ghép thành công với môđun thí nghiệm Thiên Cung-1 trên khoảng không, cách bề mặt Trái Đất 343 km, đánh dấu thêm một bước tiến lớn trong chương trình vũ trụ của nước này.

Theo hãng tin Tân Hoa, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 của Trung Quốc ngày 3/11 đã lần đầu tiên lắp ghép thành công với môđun thí nghiệm Thiên Cung-1 trên khoảng không, cách bề mặt Trái Đất 343 km, đánh dấu thêm một bước tiến lớn trong chương trình vũ trụ của nước này.

Hình ảnh tàu Thần Châu-8 lắp ghép thành công với môđun Thiên Cung-1 trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 3/11. Ảnh: THX/TTXVN

Việc tàu Thần Châu-8 lắp ghép thành công với môđun cũng đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, làm chủ được kỹ thuật này, đồng thời giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình.

Ông Chu Kiến Bình, nhà thiết kế chính của chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết nước này hiện đã có công nghệ cơ bản và năng lực cần thiết để xây dựng một trạm vũ trụ. Ông nói: “Việc này cho phép Trung Quốc có thể thám hiểm vũ trụ trên quy mô lớn”.

Tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 được phóng vào không gian ngày 1/11 vừa qua, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F.

TTG