04:18 29/04/2017

Tàu sân bay USS Carl Vinson tham gia tập trận ngay khi tới Biển Nhật Bản

Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) cho biết ngày 29/4, tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã đi vào Biển Nhật Bản trên đường tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên và đã tiến hành một cuộc tập trận chung cùng với các tàu khu trục của MSDF và Hải quân Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đây là một phần trong các cuộc tập trận của quân đội Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Theo MSDF, tàu sân bay USS Carl Vinson đã đi qua eo biển Tsushima giữa khu vực Tây Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, và hoàn thành cuộc tập trận với các lực lượng Nhật Bản vào đầu giờ chiều 29/4. 

Tiếp đó, tàu USS Carl Vinson đã bắt đầu tiến hành tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở Biển Nhật Bản từ 18h ngày 29/4 (theo giờ địa phương). 

Theo các quan chức, cuộc tập trận này diễn ra sau cuộc tập trận của hải quân hai nước ở Hoàng Hải hôm 25/4, "nhằm răn đe Triều Tiên và tăng cường sự sẵn sàng ứng phó của liên minh Hàn - Mỹ". Trọng tâm của cuộc tập trận hướng đến việc kết nối thông tin cảnh báo tên lửa nhằm theo dõi, truy tìm và đánh chặn bất cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nào của Triều Tiên. 

Cuộc tập trận nói dự kiến sẽ tiếp tục đến tuần sau. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể của sự kiện này chưa được tiết lộ. 

Các hoạt động tập trận trên diễn ra trong khuôn khổ hành trình của nhóm tàu chiến Hải quân Mỹ do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu từ Biển Philippines tiến về phía Bắc. Nhóm tàu này đã tiến hành một loạt cuộc tập trận chung với cả MSDF và Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 2 tàu khu trục của MSDF đã bắt đầu tập trận chung với nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương từ ngày 23/4 vừa qua. 

Tại Bình Nhưỡng, các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên đã cảnh báo việc nhóm tàu tấn công Mỹ vào vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên, coi đây là "một hành động liều lĩnh nhằm gây ra một cuộc chiến tranh hạt nhân cực kỳ nguy hiểm". 

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đã đăng bài xã luận nhấn mạnh rằng các lực lượng Triều Tiên sẵn sàng đánh chìm tàu sân bay hạt nhân của Mỹ, đồng thời nước Mỹ "đang trở thành mục tiêu của các tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân mạnh". 

Tàu USS Carl Vinson vào Biển Nhật Bản sau khi Triều Tiên cùng ngày 29/4 đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, vụ phóng này được cho là đã thất bại khi tên lửa này rơi xuống vùng đất thuộc lãnh thổ Triều Tiên.


TTXVN/Tin Tức