12:07 30/12/2015

Tàu sân bay Mỹ "chạm trán" tên lửa Iran

Theo trang tin CNN trích lời một quan chức Lầu Năm Góc, một chiếc tàu sân bay của Mỹ chỉ cách 1,3 km khi tên lửa của Iran được phóng đi tại eo biển Hormuz.

Tàu sân bay The USS Harry S. Truman đi qua kênh Suez ngày 14/12.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Kyle Raines cho biết khi đang trên đường đi qua eo biển Hormuz tiến vào vịnh Persian, tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ đã "chạm trán" với tên lửa Iran trong lúc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đang triển khai diễn tập màn phóng đạn thật tại khu vực vào hôm thứ Bảy (26/12).


Khi sự cố xảy ra, tàu sân bay The USS Harry S. Truman của Mỹ vẫn ở trong vùng biển vận tải được quốc tế công nhận.Ông Raines khẳng định khi Iran tiến hành cuộc diễn tập, tàu Truman không hề xâm phạm lãnh hải Iran và đưa ra nhận xét sự cố lần này “không điển hình” trong phần lớn mọi tương tác của hải quân hai nước. Chiếc tàu sân bay The USS Harry S. Truman lúc đi qua eo biển Hormuz còn được hai tàu khách hộ tống, một tàu của Mỹ và một tàu thuộc liên minh.


Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ mặc dù Iran dường như không có ý định nhắm vào một chiếc tàu nào cụ thể trong buổi diễn tập song hành động của họ được coi là “khiêu khích và không an toàn”. Cũng theo lời một quan chức, trong lúc xảy ra vụ việc, không hề có liên lạc trực tiếp giữa lực lượng hải quân Mỹ và Iran.


Tàu sân bay The USS Harry S. Truman đang làm nhiệm vụ quay trở lại khu vực để hỗ trợ cho các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong chiến dịch chống khủng bố IS.

 

Hồng Hạnh (theo CNN)