10:00 15/10/2012

Tàu ngầm và tàu tuần dương hạm Mỹ “đụng” nhau

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 14/10 (giờ VN) cho biết một chiếc tuần dương hạm lớp Aegis của Hải quân nước này đã va chạm với chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một cuộc tập trận thường niên ở bờ biển phía đông nước Mỹ.

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 14/10 (giờ VN) cho biết một chiếc tuần dương hạm lớp Aegis của Hải quân nước này đã va chạm với chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong một cuộc tập trận thường niên ở bờ biển phía đông nước Mỹ.


 



Tuần dương hạm USS San Jacinto.

 

Trong một thông báo, Hải quân Mỹ cho biết vụ va chạm giữa tuần dương hạm USS San Jacinto và tàu ngầm USS Montpelier xảy ra lúc 15 giờ 30 ngày 13/10 (giờ địa phương), song không nói rõ địa điểm xảy ra tai nạn.


Một sĩ quan Hải quân Mỹ cho biết trong cuộc diễn tập trên, nhóm quan sát trên tàu USS San Jacinto đã nhìn thấy một kính tiềm vọng nhô lên khỏi mặt nước cách mũi tàu khoảng 100 - 200 m và đã ra lệnh lùi lại, song vẫn va chạm với tàu ngầm USS Montpelier.


 

Tàu ngầm USS Montpelier.

Vụ va chạm mặc dù không gây ra thương vong, song đã làm sập hệ thống định vị phát hiện tàu ngầm của tuần dương hạm và gây ra một số thiệt hại khác.


Hải quân Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc và đánh giá tổng thể mức độ hư hại của hai con tàu. Được biết, hai tàu này thuộc nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Harry S. Truman chỉ huy, đang có mặt tại khu vực trên để hỗ trợ các tàu khác.


Lê Hải