07:10 03/07/2026

Tàu ngầm Nhật Bản phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Mỹ khi tập trận

Tàu chiến Mỹ đã bị ngư lôi của đồng minh Nhật Bản đánh chìm trong một nội dung diễn tập bắn đạn thật của cuộc tập trận Valiant Shield, nhằm kiểm nghiệm năng lực tác chiến hiệp đồng và hiệu quả của các hệ thống vũ khí.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản phóng ngư lôi vào tàu USS Juneau vốn đã ngừng hoạt động trong cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 27/6/2026. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Theo trang Defense News, tàu đổ bộ vận tải lớp Austin, USS Juneau (LPD-10) đã ngừng hoạt động của Hải quân Mỹ đã bị đánh chìm trong cuộc tập trận Valiant Shield đang diễn ra từ ngày 22/6 đến 1/7.

Con tàu bị đánh chìm tại khu vực cách quần đảo Mariana hơn 200 hải lý trong khuôn khổ nội dung diễn tập bắn đạn thật đánh chìm mục tiêu trên biển (SINKEX). Đòn đánh quyết định được thực hiện bằng một quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF).

Chuẩn đô đốc Eric Anduze, Tư lệnh Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 kiêm Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm 70 của Hải quân Mỹ, cho biết cuộc diễn tập SINKEX tạo cơ hội để các lực lượng phối hợp tác chiến trên nhiều môi trường, qua đó nâng cao độ chính xác, khả năng hiệp đồng và sức mạnh tác chiến cần thiết cho các chiến dịch hải quân cường độ cao tại khu vực Thái Bình Dương.

Valiant Shield là cuộc tập trận thực địa hai năm một lần với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada và New Zealand. Theo Hải quân Mỹ, cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến liên quân trong các nhiệm vụ phát hiện, định vị, theo dõi và tấn công mục tiêu trên biển, trên không, trong không gian, trên bộ và không gian mạng.

Việc đánh chìm USS Juneau (LPD-10) diễn ra gần 84 năm sau khi chiếc USS Juneau (CL-52) đầu tiên bị tàu ngầm Nhật Bản đánh chìm trong chiến dịch Guadalcanal vào tháng 11/1942.

Khi đó, tàu tuần dương hạng nhẹ USS Juneau trúng ngư lôi từ tàu ngầm I-26 của Hải quân Nhật Bản, phát nổ và chìm chỉ trong vài phút. Chỉ 10 thủy thủ sống sót, trong khi năm anh em nhà Sullivan đều thiệt mạng. Thảm kịch này sau đó khiến Hải quân Mỹ ban hành quy định không bố trí những người thân ruột thịt cùng phục vụ trên một chiến hạm.

Tàu USS Juneau (LPD-10) được đưa vào biên chế năm 1969 và từng tham gia Chiến dịch Bão táp Sa mạc. Con tàu được cho ngừng hoạt động vào năm 2008 và neo đậu tại cơ sở bảo quản tàu ngừng hoạt động của Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải quân Mỹ ở Pearl Harbor trước khi được sử dụng làm mục tiêu trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Theo Hải quân Mỹ, hình thức huấn luyện này giúp các lực lượng đồng minh kiểm chứng và nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống vũ khí trong điều kiện thực tế mà mô phỏng không thể tái hiện đầy đủ.

Trước khi một tàu chiến được sử dụng trong diễn tập SINKEX, Hải quân Mỹ tiến hành quy trình làm sạch nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Toàn bộ chất lỏng chứa hợp chất PCB trong máy biến áp và tụ điện lớn được loại bỏ, đồng thời thu dọn rác thải, vật liệu nổi, các chất chứa thủy ngân hoặc fluorocarbon cũng như các thiết bị có chứa PCB có thể tháo rời. Nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ trong hệ thống bồn chứa, đường ống và khoang chứa cũng được làm sạch.

Ngoài ra, các cán bộ phụ trách môi trường, an toàn và giám sát chất lượng của Hải quân Mỹ trực tiếp kiểm tra toàn bộ quá trình xử lý trước khi cho phép đánh chìm con tàu.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc