03:11 19/03/2011

Tàu MV Biển Nam rời Chennai sau hơn 7 tháng mắc kẹt

Sau hơn 7 tháng mắc kẹt tại vùng biển cách cảng Chennai, thuộc bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ khoảng 5 km, tàu MV Biển Nam tối 17/3 đã nhổ neo rời cảng này.

Sau hơn 7 tháng mắc kẹt tại vùng biển cách cảng Chennai, thuộc bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ khoảng 5 km, tàu MV Biển Nam tối 17/3 đã nhổ neo rời cảng này.

Cảng Chennai ở Ấn Độ. Ảnh: Internet

Trả lời phóng viên TTXVN qua điện thoại sáng 18/3, ông Vũ Quang, Giám đốc Công ty vận tải biển Gia Hải, chủ tàu MV Biển Nam cho biết tàu đã nhổ neo rời khu vực biển bị mắc kẹt vào 22 giờ 30 ngày 17/3 để tiếp tục hành trình bị ngừng trước đây. Tàu sẽ tới cảng Tutincorin, cũng thuộc bang Tamil Nadu, để bốc 3.600 tấn muối, sau đó chuyển số hàng này tới một cảng của Inđônêxia. Ông Vũ Quang bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tích cực hỗ trợ công ty giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tàu MV Biển Nam bị mắc kẹt tại Chennai từ ngày 15/8/2010 vì trục trặc kỹ thuật. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã hai lần cử cán bộ mang thực phẩm tiếp tế cho thủy thủ trên tàu, vận động lãnh đạo cảng Chennai tạo thuận lợi về mặt pháp lý để giải quyết vụ việc, đồng thời giúp các bên đạt được giải pháp nhằm giải quyết vụ việc, theo đó nhà đầu tư đồng ý bỏ thêm tiền cứu tàu và Công ty vận tải biển Gia Hải trong hoàn cảnh tài chính khó khăn để trả tiền lương cho thuyền viên, mua vé cho đoàn thuyền viên cũ về nước, đưa đoàn thuyền viên mới sang, sửa chữa tàu để đưa tàu sớm ra khơi trở lại.

Phạm Thảo (P/v TTXVN tại Ấn Độ)