02:19 01/02/2015

Tàu lặn Giao Long hỏng động cơ khi đang khảo sát

Tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc đã bị hỏng động cơ khi đang khảo sát ở Tây Nam Ấn Độ Dương hôm 31/1.

Theo Tân Hoa Xã, tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc đã bị hỏng động cơ khi đang khảo sát ở Tây Nam Ấn Độ Dương hôm 31/1.


Tàu lặn Giao Long.


Chỉ huy trưởng của đoàn khảo sát Yu Hongjun đã lệnh đưa Giao Long lên tàu hỗ trợ Hướng Dương Hồng 09 sớm hơn 5 tiếng so với kế hoạch để đảm bảo an toàn. Các kỹ sư của tàu Hướng Dương Hồng 09 đã thay thế động cơ bị hỏng này ngay tối hôm đó.


Giao Long, tàu lặn biển sâu đầu tiên của Trung Quốc, đã đạt độ lặn sâu nhất 7.062 m ở Rãnh Mariana, Thái Bình Dương hồi tháng 6/2012. Tàu này đang thực hiện chuyến khảo sát khoa học kéo dài 4 tháng ở Ấn Độ Dương.


TN