10:09 12/10/2011

Tàu Italia được giải thoát ngoài khơi biển Xômali

Theo hãng tin ANSA, tàu chở hàng của nước này bị cướp biển tấn công ngoài khơi Xômali với 23 người trên tàu đã được các lực lượng đặc biệt của Anh giải thoát ngày 12/10 (giờ Việt Nam).

Theo hãng tin ANSA, tàu chở hàng của nước này bị cướp biển tấn công ngoài khơi Xômali với 23 người trên tàu đã được các lực lượng đặc biệt của Anh giải thoát ngày 12/10 (giờ Việt Nam).

Tàu chở hàng M/V Montecristo của Italia. Ảnh: Internet


Thông tin từ bộ Quốc phòng Italia cho biết, 7 trong số các thủy thủ trên chiếc tàu này là người Italia thuộc Công ty vận tải biển D'Alesio. Tất cả 11 tên cướp biển đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 10/10 tàu chở hàng M/V Montecristo của Italia cùng thủy đoàn đang thực hiện lộ trình từ Liverpool (Anh) đến Việt Nam đã bị cướp biển bắt cóc khi đang cách bờ biển Xômali khoảng 1.000 km về phía đông.

Theo giới truyền thông, ngay sau khi tàu hộ tống của Nhật Bản rời đi, tàu Italia đi vào vùng Ấn Độ Dương thì bị cướp biển tấn công.

Cũng trong ngày 10/10, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Ignazio La Russa cho biết, 60 lính hải quân sẽ tham gia vào 10 đơn vị đặc biệt mới – những đơn vị sẽ bảo vệ các tàu hàng Italia khi họ đi qua các vùng biển có cướp biển hoạt động.

Hiện nay cướp biển Xômali bắt giữ ít nhất một chục tàu trong đó có 2 tàu của Italia. Tàu Caylyn Savina bị bắt cóc vào tháng 2, 5 trong số 22 thủy thủ đoàn vẫn đang bị giam giữ, còn tàu Rosalia D'Amato bị bắt cóc vào tháng 4, 6 thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn trong tay hải tặc.

Theo số liệu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), mỗi năm ước tính kinh tế thế giới bị tổn thất do nạn cướp biển từ 7 tỷ đến 12 tỷ USD. Nạn cướp biển trong thời gian qua đã gây ra những tổn thất rất lớn cho ngành công nghiệp vận tải biển, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương.

Năm 2010 cướp biển được cho là đã kiếm được 80 triệu USD tiền chuộc. Tuy nhiên đầu năm nay các chính phủ đã ký một thỏa thuận quốc tế sẽ không trả tiền chuộc cho các vụ bắt cóc.

Phạm Thành (P/v TTXVN tại Italia)