08:16 07/08/2018

Tàu hỏa 'húc' nát xe tải qua đường ngang, 2 người trọng thương

Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 7/8, tại đoạn đường ngang khu vực phía Tây đồng muối của Công ty Cổ phần muối Cà Ná - Ninh Thuận, thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng giữa tàu khách SE 5 và xe tải biển kiểm soát 85C - 025.14.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe tải trọng thương, đầu tàu SE 5 bị trật đường ray, giao thông đường sắt bị tê liệt.

Theo nhân viên bảo vệ đồng muối của Công ty Cổ phần muối Cà Ná - Ninh Thuận, vào thời điểm trên, bảo vệ đang trực ở trạm gác. Lúc đó, xe tải biển kiểm soát 85C - 025.14 chở rất nhiều bao muối đi từ phía Tây đồng muối của Công ty qua đường ngang để về. Khi xe tải sắp đến đoạn đường ngang, nhiều người la to báo hiệu dừng xe vì có tàu đến, tuy nhiên đã quá muộn, khi xe tải chạy qua đường thì tàu SE 5 chạy hướng Bắc - Nam đâm vào.

Anh Đào Văn Tuấn, ở tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên tàu SE 5 cho biết: Thấy xe tải đến, lái tàu báo hiệu còi và tàu cũng đã thắng đến hai lần nhưng không kịp. Hành khách rất hốt hoảng nhưng rất may tàu không bị lật.

Chú thích ảnh
Xe tải bị tàu SE 5 tông văng ra xa, đầu xe lật ngược

Tại hiện trường, xe tải biển kiểm soát 85C - 025.14 bị tàu SE 5 đâm, văng qua phía Đông đường sắt khá xa, đầu xe nát và bị lật ngược; rất nhiều bao muối đổ tứ tung. Hai người đi trên xe tải là Nguyễn Ngọc Vũ (sinh năm 1985), ở phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Võ Thành Thơ (sinh năm 1981), ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, bị trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Vụ tai nạn cũng làm cho đầu tàu SE 5 bị trật đường ray phía Đông, giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Chú thích ảnh
Đầu tàu SE 5 bị trật đường ray sau vụ tai nạn

Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Ninh Thuận và Công ty Đường sắt Thuận Hải cử lực lượng ra hiện trường để xử lý. Trước mắt, lực lượng chức năng huy động, đưa cẩu nâng đầu tàu lên; đồng thời đưa một đầu tàu khác về kéo tàu SE 5 ra lại ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) để xử lý.

Do vụ tai nạn nghiêm trọng, công tác xử lý khó khăn, nhiều hành khách trên tàu đã chủ động ra Quốc lộ 1A để bắt ô tô, tiếp tục hành trình.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)