03:17 30/03/2011

Tàu hỏa đâm xe ô tô, làm 15 người chết và bị thương

Hồi 14 giờ 57' ngày 30/3, tại km 18+800 khu gian Thường Tín - chợ Tía thuộc địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Khoảng 14h57’ ngày 30/3/2011, tại Km 18 + 800 khu gian Thường Tín - chợ Tía thuộc địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa chở khách đầu SE8 do anh Đỗ Xuân Phong (thuộc Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển hướng Hà Nam - Hà Nội với xe ô tô khách biển kiểm soát 20L-4564 (xe TOYOTA loại 16 chỗ), do Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1981, ở xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên điều khiển qua đường ngang không có rào chắn, nhưng có đèn tín hiệu và biển báo chú ý quan sát dừng xe khi có tầu, đi từ xã Nguyễn Trãi, Thường Tín ra quốc lộ 1A.

Chuyển chiếc xe bị nạn khỏi hiện trường. Ảnh:Thống Nhất-TTXVN.




Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh:Thống Nhất-TTXVN.


Vụ tai nạn làm 7 người chết tại chỗ (trong đó có 2 nam, 5 nữ), 8 người bị thương (có 4 trẻ em). Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nông nghiệp 1. Đến 16h15’ cùng ngày, có thêm 02 người chết tại bệnh viện (trong đó có 01 trẻ em). Xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Công an TP đó chỉ đạo Công an huyện Thường Tín phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng CSGT, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín,… tổ chức phân luồng giao thông, đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, tạm giữ lái xe ôtô, để lấy lời khai.

Bước đầu, lái xe ô tô khách khai nhận: Sáng 30/3/2011 lái xe chở thuê số khách trên từ phường Cam Gía, thành phố Thái Nguyên đến thôn An Cảnh, xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội ăn cỗ cưới. Đến 14h cùng ngày, đoàn ra về, ghé vào một nhà người quen ở xã Nguyễn Trãi, Thường Tín chơi, đến 14h 52’ thì xe ra về đi đến đường ngang giao với quốc lộ 1A thì xảy ra tai nạn như trên. CATP tiếp tục điều tra và giải quyết.

Sơn Nam