09:16 04/09/2012

Tàu hỏa đâm taxi, 2 người tử vong

Tại địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, một chiếc taxi chở 4 hành khách băng qua đường ngang dân sinh đã bị tàu hỏa đâm vào khiến tài xế taxi và bé Huỳnh Ngọc Huy Vũ, 8 tuổi chết tại bệnh viện cùng 3 người khác bị thương.

Tại địa phận xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, một chiếc taxi chở 4 hành khách băng qua đường ngang dân sinh đã bị tàu hỏa đâm vào khiến tài xế taxi và bé Huỳnh Ngọc Huy Vũ, 8 tuổi chết tại bệnh viện cùng 3 người khác bị thương.

Chiếc xe taxi bị hất văng khỏi khu vực đường ray 25 m. Ảnh: Thanhnien.com.vn


Khoảng 10h50 phút ngày 3/9, tại Km 735+250, thuộc khu gian Thừa Lưu - Cầu Hai, đường sắt đi qua địa phận thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, chiếc taxi Tiên Sa mang biển kiểm soát 43X-0433, do tài xế Nguyễn Thanh Vũ, sinh năm 1967 (trú ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển, chở 4 hành khách băng qua đường ngang dân sinh.

Do không quan sát kỹ khi qua đường sắt, nên lúc taxi vừa chạy lên đến đường ray thì bị tàu hàng mang số hiệu 240 T1 chạy hướng Đà Nẵng - Huế đâm vào. Chiếc taxi bị hất văng khoảng 25m gặp chướng ngại vật mới dừng lại.

Tài xế taxi được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Trên xe lúc đó chở 4 người trong một gia đình ở xã Lộc Thủy vừa đi tiễn người thân ở sân bay Đà Nẵng trở về, tất cả đều bị thương; trong đó có 1 cháu nhỏ 8 tuổi là  Huỳnh Ngọc Huy Vũ, 8 tuổi trú ở thôn An Bàng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện TW Huế vào ngày 4/9.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc .


Quốc Việt