06:20 14/06/2014

Tàu hộ tống Trung Quốc quyết liệt cản trở tàu Việt Nam

trong ngày 14/6, mặc dù trong điều kiện thời tiết xấu, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã tiếp tục cơ động theo đội hình biên đội hướng về vị trí giàn khoan Hải Dương - 981 để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Theo tin từ kíp phóng viên TTXVN đang có mặt tại hiện trường khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, trong ngày 14/6, mặc dù trong điều kiện thời tiết xấu, lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã tiếp tục cơ động theo đội hình biên đội hướng về vị trí giàn khoan Hải Dương - 981 để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

 

Tuy nhiên, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã gặp phải sự ngăn cản quyết liệt của lực lượng hùng hậu các tàu hộ tống Trung Quốc. Đáng chú ý, trong sáng 14/6, theo quan sát của phóng viên, xuất hiện tàu quét mìn 839 của Trung Quốc tuần tiễu quanh khu vực giàn khoan Hải Dương - 981. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Sóng to, gió mạnh thường xuyên ở mức cấp 6, tàu thuyền chao lắc mạnh, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết như trên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thực thi pháp luật của các lực lượng Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên vùng biển Hoàng Sa.

 

Bất chấp thời tiết bất lợi, các lực lượng Kiểm ngư Việt Nam vẫn triển khai đội hình làm nhiệm vụ. Trong lần cơ động sáng 14/6, biên đội tàu Kiểm ngư Việt Nam triển khai đội hình làm nhiệm vụ theo hình mũi tên, tiến về khu vực nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa của Việt Nam từ hướng Đông – Đông Nam. Tuy nhiên, đến vị trí cách giàn khoan Hải Dương - 981 khoảng 9 hải lý thì bị đội hình gồm nhiều tàu Trung Quốc thuộc các lực lượng hải cảnh, ngư chính, hải giám tiến ra ngăn cản theo hình rẻ quạt, sau đó dàn thành đường vòng cung với mục đích bao vây, chặn đường thoát của các tàu Việt Nam.

 

Các tàu hộ tống Trung Quốc ngăn cản lực lượng Kiểm ngư Việt Nam thực thi pháp luật trên biển trong sáng 14/6 gồm: Tàu kéo Haishan: tàu kéo dịch vụ dầu khí số hiệu 203; các tàu Ngư chính 31,13; các tàu Hải cảnh: 45012, 3383, 46001 và 2166. Đáng chú ý, theo quan sát tiếp cận từ thực địa, mặc dù mang số hiệu, ký hiệu tàu Ngư chính 13 nhưng trên con này trang bị nhiều thiết bị, vũ khí, khí tài mang đặc điểm của một chiếc tàu pháo quân sự.

 

Biên đội tàu Kiểm ngư Việt Nam đã thực hiện biện pháp tuyên truyền, khẳng định chủ quyền vùng biển thuộc thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; yêu cầu phía Trung Quốc rút các tàu hộ tống và giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật quốc tế.


Tuy nhiên, các tàu hộ tống của Trung Quốc tiếp tục tăng tốc, siết chặt vòng vây, hướng các ụ phun nước về phía các tàu Kiểm ngư Việt Nam. Trước sự ngăn cản quyết liệt của tàu hộ tống Trung Quốc, biên đội tàu Kiểm ngư Việt Nam buộc phải vòng tránh 180 độ, tạm rút khỏi khu vực hiện trường để tránh va chạm, thiệt hại do các tàu Trung Quốc gây ra.


Đáng chú ý, trong buổi sáng nay, theo quan sát của phóng viên, xuất hiện tàu quét mìn 839 của Trung Quốc tuần tiễu quanh khu vực giàn khoan trái phép.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Tin Tức