Một tàu chở hàng được cho là đã bị trúng một "vật thể phóng không xác định" tại eo biển Hormuz trong đêm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cho Iran “cơ hội cuối cùng trước khi bị chặt đầu”.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 4/8 cho biết một tàu chở hàng được cho là đã bị trúng một "vật thể phóng không xác định" tại eo biển Hormuz trong đêm.
Vụ việc xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đang dành cho Iran "cơ hội cuối cùng trước khi bị chặt đầu" để ký một thỏa thuận theo các điều kiện do Washington đưa ra.
Theo RT, việc kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển trên thế giới, đã trở thành trọng tâm của cuộc đối đầu kể từ khi Washington phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng 2.
Tehran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo đang tạo ra tiến triển hướng tới một giải pháp ngoại giao.
Theo Cơ quan Giám sát Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), vụ việc xảy ra ngoài khơi Oman, tại eo biển Hormuz, và được cơ quan này thông báo vào cuối ngày 3/8 (xem video dưới đây. Nguồn: RT).
Sau đó, hãng tin Reuters, dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển, xác định con tàu gặp sự cố là tàu chở hàng rời Minoan Pioneer, treo cờ Liberia.
Theo các nguồn tin này, một thủy thủ hiện mất tích sau khi khoang động cơ của con tàu bị trúng đạn, buộc toàn bộ thủy thủ đoàn phải sơ tán.
Trong một diễn biến khác, các nguồn tin từ Kuwait cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Bắc Kuwait trong đêm.
Tuy nhiên, Iran chưa nhận trách nhiệm đối với bất kỳ vụ việc nào.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết quyết định mới nhất của ông về việc hủy các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tuần trước là nhằm tạo cơ hội để Tehran "ký một văn kiện tốt”.
Ông Trump nói: "Tôi muốn dành cho họ mọi cơ hội cuối cùng trước khi bị chặt đầu”.
Phát biểu này được đưa ra sau khi các phóng viên tại Nhà Trắng nhắc rằng đây ít nhất là lần thứ năm ông Trump tuyên bố hủy bỏ các chiến dịch quân sự nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định sẽ không để cuộc chiến kết thúc theo cách Iran được quyền thu phí các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Ông tuyên bố: "Tôi sẽ không để Iran thu phí. Nếu có ai được thu phí thì sẽ là chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Về phía Iran, vào ngày 3/8, Tehran tái khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả việc Mỹ phong tỏa các hoạt động hàng hải của Iran.
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng hai bên đang tiến hành đàm phán.
Phát biểu với các phóng viên, ông Rezaei nói: "Các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc và chính ông Trump phải là người phá vỡ thế bế tắc đó”.
Ông Rezaei cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ tiếp tục leo thang xung đột, Iran sẽ "mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực Vịnh Ba Tư”.
Tehran khẳng định không tàu thuyền nào được phép đi qua eo biển Hormuz nếu không có sự cho phép của Iran.
Iran cũng tuyên bố rằng tuyến hàng hải này cần phải được mở cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả Iran, hoặc sẽ không mở cho bất kỳ quốc gia nào.
Quân đội Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, đồng thời siết chặt đáng kể hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, gây thêm sức ép đối với nền kinh tế toàn cầu.