07:09 14/07/2012

Tàu hàng Mỹ đầu tiên cập cảng Cuba trong 50 năm qua

Chuyến tàu biển đầu tiên trong 50 năm qua theo hành trình giữa Mỹ và Cuba ngày 13/7 đã cập cảng thủ đô La Habana của Cuba và phân phát hàng viện trợ nhân đạo.

Chuyến tàu biển đầu tiên trong 50 năm qua theo hành trình giữa Mỹ và Cuba ngày 13/7 đã cập cảng thủ đô La Habana của Cuba và phân phát hàng viện trợ nhân đạo.

 

Tàu chở hàng Ana Cecilia tại cảng Havana. Ảnh: Internet

 

Tàu Ana Cecilia treo cờ Bolivia khởi hành từ thành phố Miami (Mỹ) hôm 11/7, mở đầu cái mà công ty vận tải International Port Corp. hy vọng sẽ là dịch vụ đường biển hàng tuần giữa hai nước kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với La Habana năm 1962. Phát ngôn viên Leonardo Sanchez của công ty trên cho biết chiếc tàu hàng cỡ nhỏ này chỉ chở một công-ten-nơ duy nhất chứa viện trợ nhân đạo, chủ yếu là của bạn bè và họ hàng sinh sống tại Miami gửi cho người thân ở Cuba, cũng như của các tổ chức từ thiện và tôn giáo, bao gồm thực thẩm, thuốc men, quần áo, thiết bị y tế như đệm hỗ trợ cột sống và xe lăn điện.

 

Do lệnh cấm vận kinh tế nói trên mà công ty này phải xin những giấy phép đặc biệt của Bộ Thương mại và Phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ để có thể vận chuyển những hàng hóa được nhà chức trách Mỹ coi là viện trợ nhân đạo.

 

TTXVN/Tin tức