06:13 28/06/2019

Tàu hàng Canada lòng vòng trên biển 4 tuần vì vướng vào trận chiến Huawei

Trong số những người mừng vui nhất nếu cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tìm ra giải pháp chung phải kể đến thủy thủ đoàn của một con tàu đang chạy lòng vòng trên Biển Hoa Đông. 

Chú thích ảnh
Cảng Hạ Môn của Trung Quốc. Ảnh: Seatrade Maritime

Theo dữ liệu theo dõi và nguồn tin thân cận của hãng Bloomberg, tàu Amazon chở đầy dầu cải của Canada, đã chạy tới chạy lui trong vùng biển gần cảng Hạ Môn của Trung Quốc suốt 4 tuần qua, sau khi rời Vancouver ngày 7/5. 

Nhân vật trên cho biết giới chức Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra chất lượng hàng hóa trên tàu song vẫn chưa cho tàu Amazon cập cảng. 

Canada đã bị vướng vào cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi nước này bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei, theo yêu cầu của Mỹ hồi năm ngoái. 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho rằng mặt hàng dầu cải đã biến thành “con tốt thí” trong thương chiến sau khi Trung Quốc rút giấy phép nhập khẩu dầu hạt cải của hai nhà sản xuất, bắt giữ hai người Canada và đình chỉ hoạt động các tàu chở đậu tương ở bến cảng để kiểm tra. 

“Con tàu này có thể là chuyến dầu cải cuối cùng từ Canada. Tôi cho rằng sẽ không còn chuyến tàu chở dầu hạt cải nào trong tháng 7”, nhà phân tích Lu Yun tại tổ chức Shanghai JC Intelligence nhận định. 

Số lượng dầu hạt cải Trung Quốc nhập khẩu của quốc gia Bắc Mỹ trên, sử dụng trong chế biến các món ăn đặc trưng của vùng Tứ Xuyên, đã giảm gần 70% trong tháng 5 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc cũng vừa ra lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn của Canada sau khi kết quả điều tra cho thấy dấu vết của chất phụ gia chăn nuôi bị cấm trên một lô sản phẩm thịt lợn.

Hoàng Trang/Báo Tin tức