03:08 09/03/2014

Tàu Hải quân Việt Nam đã có mặt ở địa điểm nghi máy bay Malaysia bị nạn

Vào lúc 5h30 ngày 9/3 tàu KN774 của Hải quân Việt Nam ra đến khu vực tìm kiếm tại tọa độ 06o56’00’’ và 103o51’00” cách vị trí chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích khoảng 15 hải lý và đang tổ chức tìm kiếm...

Cộng tác viên của Báo Tin tức từ Quân chủng Hải quân thông tin lúc 8h 30 ngày 9/3 cho biết: Vào lúc 5h30 ngày 9/3 tàu KN774 của Hải quân Việt Nam ra đến khu vực tìm kiếm tại tọa độ 06o56’00’’ và 103o51’00” cách vị trí chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích khoảng 15 hải lý và đang tổ chức tìm kiếm.

 

 

Cũng vào thời điểm 5h30 ngày 9/3, tàu HQ954 cũng đã có mặt ở tọa độ 08o16’00” và 103o04’00”. Tàu HQ637 cũng đã ở tọa độ 08o09’00” và 103o49’00” và đang tổ chức các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

 

 

Cũng trong sáng nay, hai máy bay cứu nạn AN26 của Bộ quốc phòng đã thẳng tiến ra vùng biển để tham gia tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích. Chiếc AN26 đầu tiên cất cánh lúc gần 7h từ sân bay Tân Sơn Nhất, đến 7h23 đã có thêm một chiếc khác cũng lên đường tiếp cận điểm nghi vấn máy bay rơi. Hai chiếc AN26 này là máy bay vận tải của Bộ Quốc phòng.

 

 

Viết Tôn