02:16 09/02/2017

Tàu du lịch biển quốc tế Coral Expeditions 'xông đất' Bình Định

Trong chuyến hành trình thăm quan bằng đường biển xuyên Việt, bắt đầu từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 9/2, tàu du lịch biển Coral Expeditions, mang quốc tịch Australia đã cập Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định) với 50 hành khách quốc tịch Mỹ, bắt đầu chuyến thăm các di tích lịch sử văn hóa tại một số địa phương tỉnh Bình Định.

Sau khi đến Bình Định, các du khách đã được cán bộ Công ty Du lịch Quy Nhơn đón tiếp, hướng dẫn và chia thành 2 đoàn để thực hiện chuyến du Xuân. Đoàn thứ nhất đi thăm Bảo tàng Quang Trung và hệ thống Tháp Chăm thuộc huyện Tây Sơn; đoàn còn lại đến thăm Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, Tháp đôi và bờ biển tại thành phố Quy Nhơn.


Cùng ngày, tàu du lịch Coral Expeditions rời Cảng Quy Nhơn tiếp tục hành trình vào thăm thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.


Ngay trong tháng 1/2017, ngành du lịch tỉnh Bình Định đã có nhiều khởi sắc. Chỉ trong tháng 1/2017 Bình Định đã đón 265.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ; trong đó có 19.700 lượt khách quốc tế, tăng 5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch đạt 119 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2016.

Viết Ý (TTXVN)