11:10 12/11/2011

Tàu chở khách bị bắt cóc ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết phiến quân người Cuốc đã bắt cóc một tàu chở 25 người (trong đó có 21 hành khách và 4 thuỷ thủ) ở vùng biển Mamara (Marmara), Tây Bắc nước này, ngày 11/11.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phiến quân người Cuốc đã bắt cóc một tàu chở 25 người (trong đó có 21 hành khách và 4 thuỷ thủ) ở vùng biển Mamara, Tây Bắc nước này, ngày 11/11.

Tàu chở khách Kartepe. Nguồn Internet.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Binali Yildirim, một số phần tử nhận là phiến quân người Cuốc, trong đó một đối tượng đe dọa mang theo bom, đã khống chế thuyền trưởng và những người trên chiếc tàu mang tên Kartepe đang trong hành trình từ Vịnh Idmít, phía Đông thành phố Ixtanbun, tới vịnh Gôncúc.

Nhóm phiến quân người Cuốc từng tiến hành vụ đánh bom tại Ankara vào cuối tháng 9 vừa qua làm 3 người thiệt mạng.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động một số tàu tuần tra và máy bay trực thăng để truy lùng dấu vết của chiếc tàu bị bắt cóc. Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ nhận định những kẻ tấn công là thành viên đảng Công nhân người Cuốc (PKK), tổ chức phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trị của người Cuốc ở miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984, có thể cướp tàu để đến đảo Imrali ở vùng biển Mamara, nơi thủ lĩnh PKK Abdullah Ocalan bị giam giữ từ năm 1999.

Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế. Tổ chức này bị cáo buộc đã tiến hành một loạt vụ tấn công tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây khiến hơn 50 người thiệt mạng. Kể từ khi PKK phát động cuộc đấu tranh vũ trang đòi thành lập nhà nước tự trị, hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột bạo lực./.


TTXVN/Tin Tức