12:14 25/12/2012

Tàu chiến, máy bay Trung Quốc xuất hiện ở đảo tranh chấp

Hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết ngày 24/12, một máy bay và bốn tàu chiến Trung Quốc đã xuất hiện ở gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết ngày 24/12, một máy bay và bốn tàu chiến Trung Quốc đã xuất hiện ở gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Vụ việc này xảy ra tiếp sau một loạt động thái tương tự hôm 22/12 vừa qua.

Tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hôm 20/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Hội đồng tham mưu liên quân của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay cánh quạt Y12 của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc bị phát hiện cách không phận phía Bắc của Nhật Bản khoảng 100 km trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản phải điều động các máy bay chiến đấu xuất kích.

Máy bay Y12 này sau đó đã rời khu vực trên, không tiến vào không phận Nhật Bản.

Ngoài ra, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản cũng cho biết bốn tàu Trung Quốc đã đi qua vùng biển tiếp giáp ngay ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần đảo mà Tokyo gọi là Uotsuri, đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Cùng ngày 24/12, nhà ngoại giao Masato Kitera, người sẽ kế nhiệm ông Uichiro Niwa giữ chức Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc, kêu gọi tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các quan hệ kinh tế song phương. Trả lời phỏng vấn đài NHK của Nhật Bản, ông Kitera cho biết nhiệm vụ hàng đầu của ông sẽ là tìm cách cải thiện quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 24/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng tân Đại sứ Nhật Bản Kitera sẽ đóng một vai trò tích cực trong cải thiện mối quan hệ Trung-Nhật đang căng thẳng. Trung Quốc sẵn sàng giải quyết tình hình hiện nay thông qua thương lượng, đàm phán với Chính phủ Nhật Bản song Bắc Kinh khẳng định "quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là không thay đổi".


TTXVN/Tin tức