04:18 14/04/2018

Tàu Cảnh sát biển cứu nạn thành công tàu cá tại vùng biển Hải Phòng

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 13/4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã điều động tàu CSB 2008 thuộc Hải đội 102, Vùng CSB 1 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ khẩn trương cơ động đến vị trí tàu NA 93592 TS bị nạn tại vùng biển Hải Phòng.

Đến 4 giờ sáng 14/4, tàu CSB 2008 đã tiếp cận được tàu cá NA 93592 TS. Trên tàu NA 93592 TS có 5 thuyền viên do anh Lê Công Minh, 27 tuổi, trú quán xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm thuyền trưởng.  

Đến 9 giờ cùng ngày, tàu cá NA 93592 TS đã được cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 2008 đưa về tới âu tàu đảo Bạch Long Vỹ, các thuyền viên bị nạn đã được chăm sóc chu đáo, sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định.

Anh Lê Công Minh cho biết, chiều 13/4, khi đang đánh bắt hải sản trên khu vực cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ 32 hải lý thì tàu bị gãy chân vịt, không cơ động được và thả trôi trên biển trong điều kiện sóng cấp 6, cấp 7, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu. 

Hiện tàu bị nạn đã được bàn giao cho đồn Biên phòng đảo Bạch Long Vỹ.


V.T/Báo Tin tức