12:07 03/12/2012

Tàu cảnh sát biển Ấn Độ thăm TP.Hồ Chí Minh

Tàu SAMRAT của cảnh sát biển Ấn Độ đã cập cảng Sài Gòn, thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến 6/12.

Được phép của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, tàu SAMRAT của cảnh sát biển Ấn Độ đã cập cảng Sài Gòn, thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến 6/12.

Lễ đón các thành viên tàu SAMRAT tại cảng Sài Gòn, sáng 2/12.


Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, sỹ quan và thủy thủ tàu cảnh sát biển Ấn Độ có các hoạt động: Đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Cục Cảnh sát biển tại phía Nam và đi thăm Sở chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3.

Tàu SAMRAT cập cảng Sài Gòn.


Chuyến thăm lần này của tàu cảnh sát biển Ấn Độ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai quân đội nói chung và cảnh sát biển hai nước nói riêng.

Tàu SAMRAT là loại tàu tuần tiễu xa bờ tiên tiến có chiều dài 105 m, rộng 12,9 m và trọng tải là 2.300 tấn.


Tin, ảnh: Khổng Minh Khánh - Thế Anh