10:17 12/10/2014

Tàu cá va chạm sà lan Malaysia, thuyền trưởng mất tích

Cho đến thời điểm này, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1984, ở Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) của tàu cá QNg 94301 TS, vẫn đang mất tích trên vùng biển Bà Rịa -Vũng Tàu.

Chiều 12/10, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, mặc dù đơn vị đã huy động 8 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi, 7 tàu tàu cá của Bà Rịa -Vũng Tàu cùng tàu của Biên phòng tỉnh khẩn trương tìm kiếm thuyền trưởng tàu cá QNg 94301 TS Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1984, ở Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi) mất tích trên vùng biển Bà Rịa -Vũng Tàu nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Các thuyền viên tàu cá QNg 94301 TS kể lại vụ việc. Ảnh: thanhnien.com.vn


Trước đó, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông báo lúc 20 giờ ngày 11/10, tại khu vực 10 độ 3 phút Bắc - 106 độ 58 phút Đông cách mũi Vũng Tàu khoảng 17,5 hải lý về phía Tây Tây Nam, tàu cá QNg 94301 TS do anh Nguyễn Văn Thương làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên, đã va chạm với một sà lan. Vụ va chạm làm 8 ngư dân rơi xuống biển, trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Văn Thương.

Ngay sau khi va chạm, 7 ngư dân của tàu cá QNg 94301 TS đã bơi, trèo lên được sà lan và bị chở đi, còn anh Thương thì mất tích. 4 người còn lại khắc phục hậu quả và sau đó tàu QNg 94301 TS được tàu cá QNg 94776 TS kéo vào cảng Bến Đá (thành phố Vũng Tàu).

Nhận được thông tin, qua rà soát, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã yêu cầu tàu kéo NEWTON 3 (kéo sà lan NEWTON 5 chở cát), quốc tịch Malaysia, số hiệu 9WHV8 đang hành trình từ TP Vũng Tàu đi Singapore quay lại tìm kiếm ngư dân mất tích và sau đó trở về TP Vũng Tàu để xác minh vụ việc va chạm. Lúc này sà lan đã đi thêm được khoảng 13 hải lý.

Hiện tàu kéo NEWTON 3 và sà lan NEWTON 5 đã được điều về neo đậu tại vị trí G2 (khu neo đậu Vũng Tàu) và trong buổi sáng 12/10, qua thu thập dữ liệu, thông tin, đấu tranh, các thủy thủ tàu kéo NEWTON 3 đã thừa nhận vụ va chạm với tàu cá QNg 94301 TS.


Đoàn Mạnh Dương