08:18 28/08/2018

Tàu cá cùng 53 ngư dân gặp nạn đã về bờ an toàn  

Chiều 28/8, tàu 736 của Hải đoàn 128 thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân đã lai dắt tàu cá Qna 90839 TS cùng 53 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa cập cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Chú thích ảnh
Tàu 736 lai dắt tàu cá QNa 90839 TS vào cảng Nha Trang. 

Ngay sau khi cập cảng, thuyền trưởng tàu 736 tiến hành các thủ tục bàn giao ngư dân và tàu cá cho đại diện địa phương và người thân chăm sóc. 

Thuyền trưởng tàu cá Qna 90839 TS Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1977), quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: Tàu có công suất 830 CV, trên tàu có 52 thuyền viên. Ngày 18/8 tàu cá của anh bị gãy trục láp và rơi chân vịt, trôi tự do. Khi đó, tàu cách đảo Song Tử Tây 15 hải lý theo hướng Đông Bắc, anh đã gửi tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ, tàu kiểm ngư mang số hiệu KN 469, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4, Vùng 4 Hải quân đã xuất phát cứu nạn, nhưng do thời tiết trên biển diễn biến xấu nên sau gần 7 giờ, tàu KN 469 mới tiếp cận được và kéo tàu cá Qna 90839 TS về khu vực đảo Song Tử Tây để neo đậu khắc phục, sửa chữa. 

Do tàu Qna 90839 TS bị hư hỏng quá nặng, không thể khắc phục, nên phải lai dắt về đất liền. Sáng 23/8, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu 736, đang làm nhiệm vụ trên biển tổ chức tiếp cận, lai dắt tàu cùng các thuyền viên về đất liền.

Trên hành trình cứu nạn tàu Qna 90839 TS, một ngư dân khác tên Đinh Văn Thấu, sinh năm 1966 quê ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm việc cho tàu Qna 91268 TS, bị thương khi đánh bắt thủy sản, cũng đã yêu cầu hỗ trợ, được tàu 736 đưa vào đất liền để chữa trị.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN )