Chiều 2/11, nước ở một số khu vực bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua trên ở Lâm Đồng đã bắt đầu rút. Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh và xử lý môi trường đến đó”, các xã, phường đang tích cực, chủ động, phối hợp với ngành Y tế khẩn trương vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống các dịch bệnh sau mưa lũ.
Lực lượng tiến hành khử khuẩn tại trường học trên địa bàn phường Hàm Thắng. Ảnh: TTXVN phát
Tại phường Hàm Thắng, mưa lũ đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực như khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thịnh, Phú Trường… Lượng bùn đất, cây cối, rác thải, xác động vật chết rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường, bùng phát dịch bệnh rất lớn, nhất là tại các khu dân cư. Y tế tuyến cơ sở đã chủ động bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch bệnh.
Ông Đoàn Văn Minh, Trưởng Trạm Y tế phường Hàm Thắng cho biết: Trong chiều 2/11, các tổ y tế cơ sở của phường đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết phun tiêu trùng khử độc bằng Cloramin B tại khu phố Phú Xuân, Ung Chiếm, Thắng Hòa, tập trung tại trường học, các điểm trong vùng ngập nặng và vùng nguy cơ cao sau lũ.
Trạm Y tế phường tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý triệt để những ca bệnh, ổ dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành xảy ra trong và sau mưa lũ như đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, nhất là sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn… Trạm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, quản lý bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, đảm bảo nước sạch, quản lý chất thải trong mùa bão lũ; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường sau mưa lũ, ăn chín uống sôi, sử dụng viên Cloramin B khử nước, khơi thông cống rãnh thoát nước, chuồng trại...
Các lực lượng đang khun khử khuẩn môi trường tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN
Tại phường Bình Thuận, dù khu vực nhà ở của người dân nước đã rút nhưng nhiều vườn thanh long vẫn bị ngập. Chính quyền địa phương cùng lực lượng y tế cơ sở đã tổ chức ra quân tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng bệnh, xử lý xác động vật chết; tập trung rà soát, đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng bị ngập nước, góp phần bảo đảm môi trường.
Ngành Y tế Lâm Đồng có văn bản đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các khu vực, đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để sớm ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Các đơn vị chủ động rà soát, đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, nhất là vùng có thể bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng, chủ động triển khai phương án phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị củng cố và duy trì thường trực đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.
Lực lượng tại chỗ và người dân phường Hàm Thắng ra quân thu gom rác thải sau lũ. Ảnh: TTXVN phát
Các đơn vị y tế triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch, đặc biệt phải giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, cúm, viêm đường hô hấp hay nấm kẽ chân...
Các đơn vị rà soát, bố trí và cung ứng đầy đủ hóa chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ xử lý nước, môi trường và tăng cường quản lý chất thải y tế sau mưa lũ. Trung tâm Y tế các khu vực, đặc khu chủ động dự trữ vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo việc thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh liên tục, sẵn sàng thu dung, cấp cứu và điều trị cho người bệnh.