01:16 11/01/2017

Tập trung thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc

Sáng nay, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết.


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, để thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc năm 2017, tiến tới hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020, UBDT sẽ tập trung thực hiện 21 nhiệm vụ, trong đó tập trung vào triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là 2 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách đặc thù giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc thiểu số; ưu tiên thực hiện ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Xây dựng hạ tầng vùng dân tộc và miền núi.

Tiếp tục tham mưu ban hành các chính sách dân tộc nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn ở vùng dân tộc và miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí đảm bảo nguồn lực để thực hiện các chính sách dân tộc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số; đổi mới công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách dân tộc…

Hỗ trợ cây giống có năng suất chất lượng cao cho đồng bào.

Bộ trưởng cũng cho rằng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017 và những năm tiếp theo, cần bố trí đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc, nhất là các chính sách nhằm giải quyết những nhu cầu bức xúc của đồng bào nghèo như đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề, định canh định cư, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ các dân tộc thiểu số rất ít người. 

Phát triển cây trồng bản địa

Xem xét, sớm ban hành một số chính sách mới như: Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021; Đề án Tăng cường vai trò của người có uy tín đối với công tác dân tộc trong vùng dân tộc thiểu số; Chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020.

Đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của UBDT, năm 2016, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã củng cố được niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em.

Diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng; lĩnh vực giáo dục, đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực; công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.


Tin, ảnh: Trọng Thủy