12:13 11/12/2014

Tập trung lực lượng đảm bảo trật tự, an toàn trước trận bán kết AFF Cup

Công an Hà Nội đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian diễn ra trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia.

Công an Hà Nội cho biết đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Malaysia vào ngày 11/12 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Lực lượng công an, bảo vệ vất vả để đảm bảo an ninh trật tự trước cảnh hàng ngàn người xếp hàng, chen lấn để mua vé. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN.


Từ 15 giờ ngày 11/12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC67) Công an Hà Nội huy động toàn bộ quân số, phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm... bố trí lực lượng phân luồng giao thông các tuyến vòng ngoài và xung quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các tuyến đường đi lại của các đội bóng.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập các tổ công tác cắm chốt và tuần tra trên những tuyến đường huyết mạch nơi có đoàn cổ động viên đi qua; phối hợp với các lực lượng khác phát hiện và xử lý với những trường hợp lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp xe đỗ dừng sai quy định, gây cản trở giao thông tại các tuyến đường trọng điểm chung quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội triển khai 12 tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ ở vòng ngoài sân vận động. Nhiệm vụ của các tổ công tác này là đảm bảo trật tự, phát hiện, ngăn chặn, khống chế và xử lý những trường hợp gây rối trật tự, có hành vi quá khích, đua xe trái phép. Ngoài ra, các Đội cảnh sát hình sự của các phường, quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cũng tham gia bảo vệ cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra thuận lợi.

Song song với 2 lực lượng trên, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an Hà Nội có phương án để bảo vệ trận đấu diễn ra thuận lợi, an toàn. Trung đoàn huy động tối đa lực lượng chốt chặn ở các vị trí trong và ngoài sân, các cửa ra vào sân, khu vực phân cách giữa các cổ động viên trên khán đài và đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa cổ động viên của đội tuyển Malaysia và đội nhà.

Trong trận đấu này, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã lắp đặt cổng từ, máy soi để phát hiện những cổ động viên mang gậy, vật cứng, chất cháy nổ, pháo sáng… vào sân. Ngoài lực lượng hiện diện trong sân, Cảnh sát cơ động còn bố trí 2 đội ứng trực sẵn sàng ở cửa khán đài B và sân phụ Mỹ Đình, để tăng cường quân số nhanh nhất khi có tình xuống xấu.

Để phát hiện, ngăn chặn và xử lý tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, cổ vũ quá khích, Công an Hà Nội thành lập 15 tổ công tác 141 chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm.


Hạnh Quỳnh
(TTXVN)