12:17 13/12/2018

Tập trung giải quyết chế độ chính sách cho thanh niên xung phong

Sáng 13/12, tại thành phố Huế, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam trao cờ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, năm 2019, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đề ra các nhiệm vụ: Đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; là nhân chứng lịch sử đồng hành “Vì nghĩa tình đồng đội”; năng động sáng tạo góp sức vì cộng đồng xã hội; tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức theo đề án “Công tác tổ chức cán bộ Hội Cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2019-2024”. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Hội là chuẩn bị cho Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 và giải quyết tồn đọng liên quan chính sách đối với các thanh niên xung phong.

Năm 2018, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất cơ chế giải quyết tồn đọng chế độ, chính sách liệt sỹ, thương binh đối với 384 thanh niên xung phong hy sinh và 6.541 thanh niên xung phong bị thương trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia bảo vệ Tổ quốc còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập hồ sơ giải quyết chế độ vì một số thanh niên xung phong không còn giấy tờ gốc; thiếu tài liệu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong làm cơ sở xác định đối tượng hưởng chính sách; các văn bản pháp luật quy định còn bất cập…

Để giải quyết những khó khăn này, tại hội nghị, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã đề ra một số giải pháp. Cụ thể, Hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ chính sách thanh niên xung phong, đề xuất quy trình giải quyết chế độ, chính sách phù hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong.

Ông Vũ Trọng Kim cho hay, năm 2019, Hội phấn đấu tháo gỡ vướng mắc để xác nhận liệt sỹ cho 57 thanh niên xung phong thuộc Tổng đội 204 Khu V và thanh niên xung phong hy sinh tại Lạng Sơn, Lai Châu. Đặc biệt, với khó khăn giải quyết chế độ chính sách cho các thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học vùng giáp ranh địa bàn quân đội Mỹ rải chất độc hóa học, Hội sẽ đề nghị xét bổ sung ranh giới, địa bàn bị nhiễm chất độc hóa học tại tỉnh Quảng Trị và biên giới Việt - Lào để không bỏ sót những quyền lợi của các cựu thanh niên xung phong có liên quan.

Trong năm 2018, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” Trung ương Hội tặng 3.415 phần quà, xây mới 44 nhà tình nghĩa, sửa chữa 8 căn nhà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 4,3 tỷ đồng. Tại các cơ sở Hội, đã có 86.538 phần quà trị giá hơn 34 tỷ đồng; 327 sổ tiết kiệm trị giá 864 triệu đồng cùng nhiều phần quà là quần áo, gạo, thuốc… được trao đến tay các hội viên trong những dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, Hội Cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành đã thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa khác. Điển hình, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hà Nội đã tham gia trồng 4.920 cây xanh; tặng tỉnh Sơn La 2.500kg gạo, 450 thùng mỳ và quần áo, sách vở; góp quỹ Trường Sa 140 triệu đồng. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn đã trồng được hơn 81 nghìn cây xanh, đóng góp 3.257 ngày công, làm 24,8 km đường nông thôn, hội viên tự nguyện hiến 5.508 mét vuông đất xây dựng đường nông thôn.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trao tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc năm 2018” cho Hội Cựu thanh niên xung phong 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 27 bằng khen cho các Hội cơ sở.

Mai Trang (TTXVN)