11:16 18/11/2010

Tập trung cho AFF Cup

Vẫn còn những điều đáng tiếc, một chút ấm ức xung quanh trận thua 0 - 2 trước Olympic CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 16, nhưng với HLV Caliso và một số cầu thủ, nhiệm vụ phía trước của họ, cũng là giải đấu quan trọng nhất trong năm - AFF Suzuki Cup 2010, đã ở rất gần.

 Vẫn còn những điều đáng tiếc, một chút ấm ức xung quanh trận thua 0 - 2 trước Olympic CHDCND Triều Tiên tại ASIAD 16, nhưng với HLV Caliso và một số cầu thủ, nhiệm vụ phía trước của họ, cũng là giải đấu quan trọng nhất trong năm - AFF Suzuki Cup 2010, đã ở rất gần.

HLV Caliso đặt hy vọng lớn vào AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ngày 1/12, AFF Suzuki Cup 2010 sẽ chính thức khởi tranh với các trận đấu tại bảng A. Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa để hoàn tất bước chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á đang được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, khi HLV Calisto thay đổi quyết định, bỏ ĐTQG ở nhà để sang Trung Quốc lo cho đội Olympic thi đấu tại ASIAD 16, đã có không ít những lời ra tiếng vào, ủng hộ thì ít mà phê phán thì nhiều. Ai cũng hiểu, ASIAD, sân chơi châu lục vẫn là quá tầm với của bóng đá Việt Nam, hơn nữa, HLV Phan Thanh Hùng đang làm tốt nhiệm vụ của mình nên chẳng cần HLV Calisto phải ra tay, thể hiện tài năng. Nhưng quyết định vẫn là quyết định, HLV Calisto với vai trò HLV trưởng của cả hai đội tuyển vẫn cứ đi. Ngoài tham vọng giúp bóng đá Việt Nam thể hiện sự tiến bộ, quảng bá hình ảnh ra châu lục và thế giới, HLV Calisto còn muốn qua các trận đấu tại ASIAD để kiểm nghiệm phong độ những cầu thủ trẻ mà ông dự tính đôn lên ĐTQG tham dự AFF Cup. Trong số này, có những cầu thủ đã ít nhiều có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhưng còn cả các trường hợp mới lần đầu tiên khoác áo đội tuyển. Chính vì thế, HLV Calisto cần đánh giá khả năng thực tế, tâm lý thi đấu của các cầu thủ để quyết định bổ sung cho phù hợp.

Theo như bản danh sách sơ bộ dự AFF Cup của đội tuyển Việt Nam mới được công bố thì những cầu thủ từ đội Olympic được đôn lên ĐTQG có Tấn Trường, Minh Đức, Quốc Long, Đình Đồng, Ngọc Điểu, Thanh Trung, Anh Đức. Ngoài ra còn phải kể đến Thành Lương, Trọng Hoàng, hai vị trí thường xuyên đã được cất nhắc kéo lên ĐTQG trong vòng gần 2 năm trở lại đây. Những sự bổ sung này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam khỏa lấp các vị trí xung yếu, đồng thời tạo nên luồng gió mới cho một đội tuyển bị coi là già nua, thiếu động lực sau khi đã lên đỉnh, tức là vô địch Đông Nam Á. Nhưng người đến ắt phải có người đi. Dù Mạnh Dũng, Văn Trương, Xuân Thành đã xin rút khỏi đội tuyển, Tiến Thành, Việt Thắng, Công Vinh gần như không thể chắc chắn kịp bình phục thì vẫn còn có cầu thủ khác phải rời đội tuyển để nhường chỗ cho những nhân tố mới. Sau khi từ Trung Quốc trở về, HLV Calisto sẽ chốt lại danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD ở giai đoạn nước rút. Và đã có một số thông tin cho rằng, Đình Luật, Văn Phong, Duy Quang sẽ phải rời đội tuyển để nhường chỗ cho lớp đàn em.

Nói gì thì nói, HLV Calisto đang làm HLV trưởng ĐTVN nên ông cần những gì tốt nhất cho đội tuyển. Vị HLV người Bồ Đào Nha cũng hiểu, nếu không giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên luồng sinh khí mới từ những thay đổi về nhân sự thì khó mà tạo nên sự thành công thêm một lần nữa.

Hàn Đan